Mưa tạm giảm ở Bắc bộ, siêu bão Surigae ngoài khơi Philippines giật trên cấp 17

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ ngày 19-24/4, ở Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nền nhiệt tăng dần, ngày nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc bộ đang hoạt động yếu dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m phân tích trên nên trong sáng nay ở Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hoá trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Siêu bão Surigae giật trên cấp 17 đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines

Siêu bão Surigae giật trên cấp 17 đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở mức 20-22 độ C, cao nhất lên mức 22-25 độ C.

Trong khi đó, từ ngày 19-24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nền nhiệt tăng dần, ngày nắng.

Từ đêm 24-27/4, có mưa rào và giông rải rác từ đêm 24 đến ngày 26/4 sau có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 25-26/4 trời lạnh do một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống vào đêm ngày 25/4.

Trong khi đó, hiện ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Surigae. Vào đầu giờ sáng nay, siêu bão Surigae đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong ngày hôm nay, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 18/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Theo dự báo xa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn và một số đài dự báo khí tượng khu vực, siêu bão Surigae xuất hiện vào đầu mùa nên hướng di chuyển khá phức tạp. Tuy vậy, bão Surigae được nhận định không đi vào Biển Đông.