Mua ôtô bên Lào, làm giả giấy tờ rồi bán

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa vừa bắt khẩn cấp Vũ Đức Nam, SN 1978, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.    

Sau khi mua chiếc xe ôtô Toyota Prado ở Lào với giá 50 nghìn USD, Nam thuê một đối tượng bên Lào làm giả biển kiểm soát 30M-4868 và bộ giấy tờ đăng ký xe giả, rồi mang về Việt Nam lưu hành. Sau đó, Nam bán chiếc xe cho một người Việt Nam lấy 810 triệu đồng và thuê lại chiếc xe rồi tiếp tục bán cho người khác. Anh Phạm Văn Công, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội), người mua chiếc xe ôtô của Nam, rồi lại bị anh ta “mượn” không trả đã đến CAQ Đống Đa trình báo.

Qua xác minh, bộ giấy tờ gồm 1 giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm mang tên Vũ Đức Nam, cơ quan điều tra phát hiện đây là giấy tờ giả. Giữa tháng 8-2012, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa đã phát hiện và bắt được Nam đang lang thang ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức do Nam gây ra, tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ những hành vi phạm tội khác của đối tượng này cùng đồng bọn.