Mua ma túy về bán lẻ, hai thanh niên trả giá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Linh đưa ma túy từ Lào về để bán lẻ kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang đưa “hàng” về thì Linh và đồng bọn bị công an bắt giữ.

Ngày 5-4-2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Phan Bá Linh (SN 1995) trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Văn Mại (SN 2000) trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Linh và Mại trong phiên xét xử

Linh và Mại trong phiên xét xử

Theo đó, Linh từng có thời gian đi lao động ở Lào nên quen biết với người đàn ông tên Lộc. Ngày 20-8-2020, Lộc liên hệ với Linh về việc mua bán ma túy.

Hám lợi, Linh thỏa thuận mua của Lộc 30 gói hồng phiến để dùng và bán lẻ cho người có nhu cầu với giá từ 50 nghìn đồng đến 90 nghìn đồng/viên.

Ngày 3-9-2020, theo chỉ dẫn của Lộc, Linh lấy xe máy chở Nguyễn Văn Mại đi lấy ma túy. Khi cả hai đang đưa ma túy trở về thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan công an xác định Phan Bá Linh và Nguyễn Văn Mại phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 600 gam ma túy.

Trong phiên xét xử, Linh và Mại thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phan Bá Linh chung thân; Nguyễn Văn 20 năm tù.