Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều trường học đóng cửa

ANTĐ - Do ảnh hưởng của bão số 8, trong mấy ngày qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra mưa to và rất to, cộng với việc xã lũ đồng loạt của các hồ đập, khiến nước lũ ở một số địa phương dâng cao gây nhiều thiệt hại, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học.
Theo báo cáo của Phòng NNPTNT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đến nay toàn huyện đã bị ngập úng 120 ha ngô đông, 20 ha rau, 3 tấn cá tại xã Sơn Trung; 4 ha chè, 4 ha mía, 2 ha sắn... Ước tính tổng giá trị thiệt hại bước đầu lên tới 1,114 tỉ đồng. Nhiều xã như Sơn Phúc, Sơn Thủy và Sơn Mai đứng trước nguy cơ bị cô lập hoàn toàn.
Chiều 19-9, do mưa lớn, tại Km82+050 QL 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 3km về phía nội địa, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn bị sạt trượt núi. Khoảng 2.000m3 đất đá, bùn lầy đổ ập xuống chiếm hết lòng đường kéo dài hàng chục mét, một số đoạn taluy, kè chắn lề đường cũng bị sạt lở rất nguy hiểm… khiến tuyến đường này bị ách tắc hoàn toàn. Sau nhiều nỗ lực phối hợp khắc phục của các ban nganh chức năng, đến chiều ngày 20-9 tuyến đường cơ bản được đi vào hoạt động trở lại.

Nước lũ ở các con sông ở Hà Tĩnh lên nhanh do mưa lớn và xã lũ của các hồ đập

Từ sáng 20-9, do nước lũ lên nhanh ở huyện Hương Sơn đã có 18 trường của các cấp học buộc phải cho học sinh nghỉ học. Trong đó có 9 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 3 trường THCS.

Còn tại huyện Vũ Quang có mưa to đến rất to, cùng với đó là việc các thủy điện xả lũ, khiến nước sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu, dâng cao vượt báo động 2. Vì vậy, 6 xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang, đặc biệt là xã Đức Giang và Đức Lĩnh đã bị nước lũ chia cắt, ngập lụt cục bộ nhiều nơi. Một số tuyến đường liên xã, liên thôn cũng bị ngập lụt.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh một số trường ở huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang đã phải cho học sinh nghĩ học: như Trường THPT Đức Thọ; Trường THCS Bồng Lĩnh; riêng Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) cho hơn 800 học sinh nghỉ học.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi làng ở huyện Vũ Quang bị chia cắt và cô lập

Đến chiều ngày 20-9, ở hai huyện Vũ Quang và Hương Sơn đã có 290 hộ dân bị cô lập, trong đó Vũ Quang 220 hộ và Hương Sơn 70 hộ.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ cùng với nhiều đập thủy điện và hồ chứa vẫn tiếp tục xã lũ ở mức cao nên nước lũ trên các con sông đang lên nhanh, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các phương án, chỉ đạo các ban ngành và các địa phương kịp thời có biện pháp ứng phó theo các phương án đã được đề ra, để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và của do mưa lũ gây ra.