Mưa lũ hoành hành ở Nam Trung bộ

ANTD.VN - Mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh Nam Trung bộ đã gây ngập lụt diện rộng, đến ngày 4-12 đã có 13 người chết và 1 người mất tích. Trong khi đó, một đợt mưa lũ mới lại đang ngấp nghé.

Mưa lũ hoành hành ở Nam Trung bộ ảnh 1Người dân tại thị xã An Nhơn (Bình Định) di chuyển ra khỏi nơi ngập lụt

Quảng Nam vẫn ngập diện rộng

Ngày 4-12, các tỉnh Nam Trung bộ đã ngớt mưa nhưng vẫn ngập trên diện rộng. Mưa lũ đã làm sập đổ 51 ngôi nhà (Quảng Ngãi 1, Bình Định 50); có 48 ngôi nhà bị hư hỏng đều ở Quảng Ngãi; ngập 10.160 nhà (Quảng Ngãi 1.212 nhà; Bình Định 8.948 nhà). Diện tích lúa bị ngập, úng là 9.782ha. Diện tích rau, hoa màu bị ngập, hư hại là 2.790ha. Lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã đạt đỉnh và đang xuống. 

Trong khi đó, một loạt hồ chứa thủy lợi và thủy điện tại các tỉnh Nam Trung bộ đang xả tràn lũ. 

Trong các tỉnh Nam Trung bộ, Quảng Nam bị ngập nặng nhất. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, đến sáng 4-12 trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 1.160 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở các huyện Nông Sơn, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh. Toàn tỉnh đã có 3 người thiệt mạng vì mưa lũ, tất cả đều là trẻ em. Trong sáng 4-12, lượng mưa ở vùng hạ du của tỉnh Quảng Nam đã giảm nhưng nhiều khu vực trũng vẫn bị ngập sâu trong nước, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. Hiện mực nước tại các trạm thủy văn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ từ 17h ngày 1-12 với lưu lượng trung bình 840m3/s, thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ từ 22h ngày 2-12 với lưu lượng trung bình 420m3/s. Hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ điều tiết nước từ ngày 20-11 với lưu lượng trung bình hơn 213m3/s.

Bắc bộ lạnh sâu, Trung bộ tiếp tục mưa lũ

Trong khi tình hình ngập lụt tại các tỉnh Nam Trung bộ còn diễn biến phức tạp thì từ đêm 5-12 đến ngày 9-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng đêm 5, rạng 6-12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8-12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Từ ngày 6-12, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Khu vực Hà Nội, thời tiết trong những ngày tới chủ đạo là có nắng về trưa và chiều với nền nhiệt cao nhất ở mức 23-24 độ C, về đêm trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 14-16 độ C.