Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề: 18 người chết và mất tích

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, mưa lũ từ ngày 3-9 đến nay tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, đã có 18 người chết và mất tích, 17 người bị thương tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề: 18 người chết và mất tích ảnh 1
Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Bản Khoang
(Ảnh: HÀ THANH)


Tại Lào Cai, do mưa lớn kéo dài từ 17h đến 20h30 ngày 4-9, thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa đã xảy ra lũ quét làm 7 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương và  3 ô tô bị cuốn trôi. Theo ông Phạm Đức Dũng - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN  tỉnh Lào Cai, trong số 11 người chết, mất tích có 10 người dân ở thôn Can Hồ A là người dân tộc Dao  và một cháu bé 3 tuổi người Kinh là con của giáo viên  trường Trung học cơ sở xã Bản Khoang. Còn trong số 11 người bị thương có nhiều giáo viên trường THCS xã Bản Khoang. Do chuẩn bị cho lễ khai giảng vào sáng 5-9 nên đêm 4-9 các giáo viên tập trung đông đủ  ở khu tập thể. Lũ quét tràn về đã làm đổ sập nhiều phòng của dãy nhà tập thể giáo viên khiến nhiều giáo viên bị thương nặng.

Theo ông Dũng, cùng với việc tăng cường lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, chữa trị người bị thương, bước đầu tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 6 triệu đồng. Các ban ngành chức năng cũng đã hỗ trợ lương thực, mì tôm, vật dụng sinh hoạt để tạm ổn định cuộc sống cho những người bị nạn. 

Còn trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 3-9 đã có mưa,  có nơi mưa to đến rất to và giông đã làm sập 2 nhà liền kề nhau tại thôn Bản Trưởng, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh. Hậu quả đã làm 1 người chết và 2 người bị thương. Tại huyện Phong Thổ, Lai Châu vào sáng 4-9 mưa rất to, nước lũ dồn về xã Bản Lang gây lũ quét làm 3 người chết gồm 1 giáo viên ở bản Xín Chải, xã Pa Vây Sử chết do sạt lở đất, 2 người dân xã Bản Lang bị lũ cuốn trôi và 1 người bị thương…

Tại tỉnh Thái Nguyên từ đêm 4-9, ngày 5-9 tại 9 huyện, thành phố, thị xã có mưa lớn kéo dài gây ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Đại Từ và Phú Lương làm 3 người chết. Vụ sạt lở đất thứ nhất xảy ra khoảng 8h ngày 5-9 tại khu vực xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương làm ông Nguyễn Văn Chương (SN 1963) tử vong. Vụ sạt lở đất thứ hai xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày tại khu vực xóm Khuôn Thông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ làm sập xưởng cơ khí của anh Trịnh Xuân Định. Hai người đang làm việc trong xưởng đã bị vùi lấp là anh Đinh Văn Quý (SN 1985) và anh Đoàn Thanh Long (SN 1982) đều là người dân địa phương. Chính quyền xã Phú Cường và Ban chỉ huy PCLB&TKCN của huyện Đại Từ đã huy động lực lượng đến hiện trường tìm kiếm, cứu hộ. Đến 11h cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy. 

Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 1 – 2 ngày tới. Do vậy, các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần triển khai các biện pháp đối phó với mưa lớn, lũ quét. 

Ban chỉ huy PCLB TP Hà Nội ngày hôm qua 5-9 cũng đã có Công điện khẩn yêu cầu Ban chỉ huy PCLB các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành chủ động đối phó với mọi diễn biến bất lợi của mưa giông. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, các Công ty Thuỷ lợi, Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện triệt để các biện pháp đảm bảo tiêu thoát nước úng trên địa bàn, bảo vệ lúa và hoa màu…

Lào Cai: Lở núi ở bãi vàng chôn vùi hàng chục người 

Trưa 5-9, tại khu khai thác vàng trái phép Rừng Vầu, Rừng Xanh thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã xảy ra sạt lở núi, chôn vùi hàng chục người đang dựng lán khai thác vàng trái phép tại đây. 

Đến 16h ngày 5-9 đã có 7 người bị thương được đưa tới điều trị tại bệnh viện huyện, 5 người điều trị tại trạm xá xã Minh Lương, chủ yếu là nam giới tuổi từ 16 đến 40. Cũng tại huyện Văn Bàn, do mưa lớn kéo dài, 10h trưa 5-9 tại xã Thẩm Dương đã xảy ra sự cố trượt lở đất khối lượng lớn làm đổ 1/2 trụ sở làm việc của UBND xã, phần còn lại bị lún nghiêng xê dịch khỏi vị trí ban đầu khoảng 1m. Được biết, trụ sở UBND xã Thẩm Dương là ngôi nhà 2 tầng, diện tích sử dụng trên 400m2 được thiết kế xây dựng theo mẫu mới, đủ các phòng chức năng mới đưa vào sử dụng gần 4 năm.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở Bản Khoang

Tối 5-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã dẫn đầu đoàn công tác lên vùng lũ dữ Bản Khoang, Sa Pa - Lào Cai, nơi xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cuốn trôi một số gian nhà khu tập thể giáo viên trường THCS xã Bản Khoang. Người đứng đầu ngành Giáo dục sẽ  trực tiếp nắm tình hình, để kịp thời đưa ra phương án phối hợp với địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình giáo viên gặp nạn. Đoàn công tác của Sở GD-ĐT Lào Cai đã xuống địa bàn nhưng theo báo cáo đến 12h trưa 5-9, Lào Cai vẫn đang mưa, đường đi lên Bản Khoang rất khó khăn do bị ngăn bởi con suối lũ lớn.