Mua ít cầu thủ hơn, Premier League vẫn lập kỷ lục chi tiêu

ANTĐ - Ngoài tổng số tiền mua sắm cầu thủ lên tới 900 triệu bảng, Premier League cũng phá kỷ lục của chính mình về chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. 

Tổng số chi tiêu dòng của 20 đội bóng tại giải đấu hàng đầu của Anh đạt 432,6 triệu bảng, tăng 46,1 triệu bảng so với mùa hè năm ngoái. Các CLB của Premier League đã ký hợp đồng tuyển mộ (mua đứt, hoặc mượn) 184 cầu thủ (ít hơn 3 so với mùa hè năm ngoái).

Ở chiều ngược lại, 394 cầu thủ đã rời các đội bóng của Premier League trong mùa hè năm nay (ít hơn 72 so với mùa hè năm ngoái).

Trong quá trình tăng cường lực lượng, giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù cũng thiết lập một số kỷ lục.

Tiền đạo Raheem Sterling (49 triệu bảng - từ Liverpool tới Man City) trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử, trong khi Anthony Martial (36 triệu bảng - từ Monaco tới M.Ud) phá kỷ lục là tài năng trẻ đắt đỏ nhất mọi thời đại.

Thương vụ đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay là bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng của Kevin de Bruyne, cầu thủ gia nhập Man City từ Wolfsburg.

Dù vậy, số tiền Man City chi cho đội bóng Đức để đổi lại sự phục vụ của De Bruyne còn lâu mới bì kịp mức phí chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng mà M.U bỏ ra để mua Angel di Maria từ Real Madrid cách đây 12 tháng.