Mùa hè “đỏ lửa”

ANTĐ - Còn gần 2 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa hè mới mở cửa trở lại nhưng ngay từ bây giờ người ta đã bàn tán về những thương vụ “bom tấn”. Tất cả từ Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Gareth Bale, Neymar cho đến Robert Lewandowski… đều có khả năng chuyển sang môi trường mới.

Mùa hè “đỏ lửa” ảnh 1(bên phải) và Falcao đều đang là những cái tên gây sốt


Thêm một mùa giải nữa, La Liga của Tây Ban Nha sẽ là một trong những thị trường hứa hẹn nhiều sôi động nhất vào mùa hè. Thất bại của Real Madrid tại La Liga và mới đây ở Champions League buộc “Kền kền trắng” phải có những cải thiện. Không chỉ sắp chia tay HLV Mourinho, tương lai của ngôi sao hàng đầu, Cristiano Ronaldo cũng là chủ đề gây tranh cãi ở Madrid. Manchester United, đội bóng cũ của Ronaldo không giấu giếm tham vọng đưa cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford. Động thái gần đây nhất cho thấy Sir Alex Ferguson sẵn sàng để Javier Hernandez sang Real Madrid như là một phần trong bản hợp đồng để Ronaldo trở lại đảo quốc sương mù. Hành động không ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Manchester United tại vòng 1/8 Champions League của Ronaldo khiến nhiều người tin rằng CR7 vẫn giữ mối thâm tình với đội bóng chủ sân Old Trafford và lời tuyên bố của Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez tại Santiago Bernabeu có thể không đủ để níu chân CR7.

Nếu Ronaldo ra đi, Real Madrid tất nhiên phải tìm kiếm người thay thế, và không ai thích hợp hơn Bale. Ngôi sao của Tottenham nhận được sự quan tâm từ “Kền kền trắng” từ mùa hè năm ngoái và đây là thời điểm thích hợp để ngôi sao này tới xứ sở đấu bò. Bale là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả vai trò hậu vệ cũng như tiền vệ tấn công cánh trái và tài săn bàn của anh đủ thuyết phục Real Madrid “phá két”. Tương tự như Real Madrid, Barcelona cũng ấp ủ những kế hoạch cải thiện lực lượng vào mùa hè năm nay. Thảm bại tại bán kết Champions League nhắc nhở người khổng lồ xứ Catalan về sự thay đổi toàn diện, cả về nhân lực và lối chơi. Chưa biết kế hoạch chi tiết của Barcelona sẽ như thế nào, nhưng đội bóng xứ Catalan đã theo đuổi chữ ký của tiền đạo người Brazil, Neymar từ lâu. Những thông tin từ báo chí Tây Ban Nha mới đây cho thấy người đại diện của Neymar đã xuất hiện ở Barcelona để bàn về bản hợp đồng tiềm năng với ngôi sao của Santos. Trước đó, Neymar tuyên bố sẽ không rời Brazil cho đến sau khi World Cup 2014 kết thúc, song tình hình hiện nay đang thay đổi. Neymar đã từ chối gia hạn hợp đồng với Santos và Barcelona khẳng định họ sẵn sàng chào đón tiền đạo này bất kỳ lúc nào anh sẵn sàng. 

Mùa hè năm nay, người hâm mộ có thể được chứng kiến một bản hợp đồng “bom tấn” theo chiều hướng ngược lại kể từ lúc Ronaldo rời đảo quốc sương mù sang Tây Ban Nha. Theo đó, tiền đạo của Atletico Madrid, Radamel Falcao nhiều khả năng sẽ cập bến Premier League. Dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Colombia là Chelsea, đội vừa lọt vào chung kết Europa League, trong khi Manchester United cũng như Manchester City đều bày tỏ sự quan tâm tới ngôi sao này. Trong trường hợp Jose Mourinho trở lại London, The Blues nhiều khả năng sẽ đưa cây săn bàn người Colombia về sân Stamford Bridge. Cùng với Falcao, cái tên Lewandowski đang gây sốt ở đảo quốc sương mù. 4 bàn thắng vào lưới Real Madrid tại lượt đi vòng bán kết Champions League đủ để tiền đạo người Ba Lan thuyết phục các đội bóng của Anh mở hầu bao.