Mưa giông tái diễn trên cả nước, Bắc bộ không còn nắng nóng gay gắt kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nắng nóng tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ vẫn có khả năng xuất hiện tuy nhiên không gay gắt và không kéo dài. Nắng nóng có khả năng tập trung nhiều hơn trong khoảng cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2022.

Vùng thấp trên Biển Đông được nhận định không còn khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dù vậy, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp nên hôm nay, 12/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền, lồng bè ở ven biển Trung và Nam Trung bộ có nguy cơ chịu tác động của mưa giông và gió giật mạnh.

Nắng nóng được dự báo không còn gay gắt và kéo dài ở Bắc bộ trong thời gian tới

Nắng nóng được dự báo không còn gay gắt và kéo dài ở Bắc bộ trong thời gian tới

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nối vùng thấp, hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Từ ngày 13/7, mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Mưa sau đó mở dần ra Bắc Trung bộ từ hôm nay với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó theo nhận định, hiện tại, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,6 độ C.

Trong những ngày còn lại của tháng 7, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới. Nắng nóng tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ vẫn có khả năng xuất hiện tuy nhiên không gay gắt và kéo dài.

Nắng nóng có khả năng tập trung nhiều hơn trong khoảng cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2022. Trong tháng 7, nền nhiệt trung bình trên cả nước cao hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Còn từ nay đến ngày 20/7, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ nên từ ngày 11 đến ngày 14/7, khu vực Trung bộ liên tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ khoảng ngày 15-16/7 mưa có xu hướng giảm dần, chủ yếu xảy ra cục bộ vào thời điểm chiều tối và tối.