Mưa giông sầm sập trên cả ba miền, Bắc bộ từ cuối tuần nắng nóng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo, khoảng ngày 16-19/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông và hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 12/7, khu vực Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Dự báo hôm nay, 13/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Từ ngày 14/7, mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 16/7, nắng nóng trở lại Bắc bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 36 độ C

Từ ngày 16/7, nắng nóng trở lại Bắc bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 36 độ C

Trong khi đó, ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tuy nhiên, theo dự báo, khoảng ngày 16-19/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông và hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Do vậy, khu vực Bắc bộ từ ngày 16-19/7 có nắng nóng.

Khu vực Trung bộ từ 16-20/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng ngày 16/7 và ngày 20/7 có nắng nóng cục bộ.