Khởi tranh Premier League:

Mùa giải khó lường

ANTĐ - Một mùa giải Premier League khó lường báo hiệu ngay từ ngày khởi tranh. Theo thông báo mới đây, cuộc đối đầu giữa Tottenham và Everton chính thức bị hoãn vì lý do an ninh.

So với một số giải đấu khác, giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù năm nay không có nhiều thay đổi sau một mùa hè khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Manchester United vẫn là tiêu chuẩn của Premier League, bất chấp họ phải đối mặt với cuộc đua tranh khắc nghiệt ở nhóm dẫn đầu. Sự vươn lên mạnh mẽ của Manchester City góp phần vào thay đổi khái niệm nhóm “Bộ tứ” truyền thống của Premier League và diễn biến này có thể tiếp tục duy trì. Ở mùa giải trước, Liverpool, thành viên trong nhóm dẫn đầu cùng với Manchester United, Chelsea và Arsenal đã vật lộn ở phía cuối bảng xếp hạng trước lúc “ngoi” lên để dự Europa League, kết quả chưa đủ để đáp ứng sự kỳ vọng của giới hâm mộ.

Trong khi Liverpool cho thấy dấu hiệu cải thiện ở nửa cuối của mùa giải, Arsenal lại sa sút trông thấy. Ngoại trừ bản hợp đồng với Gervinho, “Pháo thủ” thành     London không có thêm bất cứ gương mặt đáng chủ ý nào để bổ sung cho đội hình đang bị “chảy máu tài năng”. Hôm nay,  Premier League sẽ bắt đầu vòng quay đầu tiên của cuộc đua kéo dài suốt 9 tháng, song HLV Arsene Wengers vẫn chưa biết đội hình cuối cùng của Arsenal tham dự mùa giải mới. Cesc Fabregas được cho là đang trên đường đến Barcelona, còn Samir Nasri sắp cập bến Manchester City.

Về phần mình, Chelsea bắt đầu mùa giải năm nay với sự xuất hiện của nhà chiến thuật trẻ tuổi, Andre Villas-Boas. Chủ sở hữu người Nga, Roman Abramovich không giấu giếm tham vọng đưa Chelsea trở lại giống như triều đại của Jose Mourinho với một HLV người Bồ Đào Nha khác. Bên cạnh đó, The Blues cũng thành công trong chiến dịch tuyển mộ tài năng trẻ, Romelu Lukaku, song ngôi sao người Bỉ chưa thể góp mặt ở trận mở màn vì vướng mắc thủ tục giấy tờ.

Xét về mặt lực lượng, Chelsea không thua kém bất cứ đội bóng nào, nhưng người ta khó có thể kỳ vọng vào một cuộc cách mạng với hầu hết các gương mặt đang bước sang bên kia con dốc của sự nghiệp. Điều đó cho thấy, ĐKVĐ Manchester United vẫn là thế lực đáng gờm nhất sau khi thống trị phần lớn bóng đá Anh dưới kỷ nguyên Premier League. Thầy trò Sir Alex Ferguson đã có màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn cho mùa giải năm nay, kết thúc bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại kình địch Manchester City 3-2 tại trận tranh danh hiệu Community Shield.