Mưa dữ dội tại Trung Quốc, hơn 100 người thiệt mạng

ANTĐ - Hôm qua 20-8, đã có ít nhất 107 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường và trang trại bị ngập do mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền bắc và miền nam Trung Quốc. 
Chính phủ Trung Quốc cho biết, 3 tỉnh tại khu vực đông bắc nước này gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh hứng chịu hậu quả nặng nề nhất với 85 người chết và 105 người mất tích. 37 triệu người dân tại khu vực này cũng bị ảnh hưởng bởi nước lụt. Theo Tân Hoa Xã, đây là trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại tỉnh Liêu Ninh. Hơn 787.000 héc-ta đất nông nghiệp và nhiều tuyến đường trong vùng đã bị ngập trong nước. Quân đội Trung Quốc đã được triển khai tới các vùng lụt để thực hiện công tác cứu hộ. Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Utor cũng gây ngập nhiều khu vực của tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này, làm 22 người thiệt mạng và gây thiệt hại 8,6 tỷ NDT (1,4 tỷ USD). 
Mưa dữ dội tại Trung Quốc, hơn 100 người thiệt mạng ảnh 1
Nhiều tuyến đường ở Manila ngập trong biển nước

Tại Philippines, lũ lụt do mưa lớn đã nhấn chìm hơn một nửa diện tích Thủ đô Manila, biến nhiều tuyến phố thành sông và khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt. Cho đến nay, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị mất tích. Lũ lụt đã khiến các công sở, ngân hàng và trường học phải đóng cửa, hầu hết các tuyến đường bị tê liệt. Nhiều nơi trong thành phố 12 triệu dân này bị ngập đến thắt lưng, nhiều hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng đã phải xuống tự lội qua vùng nước ngập.