Mưa dông giải nhiệt, đề phòng tai nạn khi đi đường

ANTĐ - Mặc dù vào ban ngày, người dân khu vực Bắc bộ phải chịu không khí nắng nóng, oi bức nhưng sang đến chiều tối và đêm 1-6, nhiều nơi thuộc khu vực này đã xuất hiện mưa dông rải rác.

Trong đêm qua (1-6), người dân nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội được hưởng không khí dịu mát, dễ chịu. 

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc bộ có gió Nam mạnh cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,25-2,25 mét. Biển động. 

Hình thái thời tiết cực đoan: nắng gay gắt, sau đó dông nhiệt gió giật  mạnh, rất nguy hiểm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá. Do vậy, người đi dường cần hết sức phòng tránh di chuyển khi dông lốc, để phòng ngừa tai nạn sự cố bất ngờ có thể xảy ra.