Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng tại Lào Cai, Hà Giang

ANTĐ - Tại Hà Giang, rạng sáng 6-4, trận mưa giông kèm theo mưa đá, gió lốc kéo dài khoảng 30 phút với cường độ mạnh trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã làm nhiều nhà dân ở các xã Pả Vi và thị trấn Mèo Vạc bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều diện tích ngô, đậu tương bị ảnh hưởng... 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, trong các ngày từ 1 đến 6-4, mưa đá kèm theo giố lốc trên diện rộng đã xảy ra tại các huyện Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc… đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân. Để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc hỗ trợ cứu đói cho những hộ bị thiệt hại nặng, thiếu đói, nhất là những gia đình thuộc đối tượng chính sách. 

Còn tại Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, sáng sớm ngày 6-4, Lào Cai có mưa rào và giông rải rác; đặc biệt, tại huyện Bát Xát, TP Lào Cai, Bảo Yên và huyện Sa Pa đã xảy ra gió lốc và mưa đá gây tốc mái nhiều nhà dân, làm hư hỏng nhiều diện tích hoa mầu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do đang là thời điểm giao mùa nên tại miền Bắc xuất hiện những đợt mưa đá kèm giông lốc mạnh, gây thiệt hại nhà cửa và hoa màu của bà con. Hiện tượng này chỉ chấm dứt khi miền Bắc chính thức bước sang mùa mưa, khoảng hết tháng 5.