Mua cô gái trẻ với giá 2 triệu đồng, ép làm nhân viên quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - N.T.H. L (15 tuổi) bị các đối tượng lừa, ép làm nhân viên quán karaoke. Cô gái trẻ phản kháng, chống cự nên bị các đối tượng yêu cầu đưa 2 triệu đồng tiền trước đó đã mua L về làm nhân viên.

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Nguyễn Văn Quy (SN 1983) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1993), cùng trú tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 28-8, chị N.T.L (SN 1997, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đến cơ quan công an trình báo về việc, ngày 26-8, em gái mình là N.T.H.L (SN 2005), rời khỏi nhà sau đó liên lạc về gia đình thông báo việc bị ép làm nhân viên quán karaoke và phải mang 2 triệu đồng đến khu vực xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa để chuộc về.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Quy và Nguyễn Văn Toàn để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Qua điều tra, xác định cháu N.T.H.L bị các đối tượng lừa, ép làm nhân viên quán karaoke Newstar do Quy làm chủ. Do cháu L không đồng ý, các đối tượng đã yêu L nộp 2 triệu đồng tiền mà các đối tượng đã mua L về làm nhân viên.

Theo đồng chí Đại úy Nguyễn Tiến Hiển- Điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh nổi lên nhóm đối tượng chuyên đứng ra tuyển chọn nhân viên nữ phục vụ cho các quán hát karaoke, sau đó các chủ quán sẽ tiến hành môi giới, chuyển nhượng, bán nhân viên giữa các quán để lấy tiền. Đây là thủ đoạn mới của các quán karaoke”.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.