Mua chất thải nguy hại về nhà... sống chung

ANTĐ - Trong xã hội hiện nay, không phải ai cũng có nhận thức đầy đủ về chất thải nguy hại. Và từ sự thiếu hiểu biết về chất thải nguy hại vô hình trung dẫn đến việc một số người đã vi phạm pháp luật mà bản thân họ không biết.
Qua theo dõi việc tiêu thụ xử lý chất thải nguy hại từ các công ty, xí nghiệp sản xuất trên địa bàn các khu công nghiệp ở Quảng Nam trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường đã phát hiện một khối lượng lớn chất thải nguy hại chưa qua xử lý được đưa ra tiêu thụ trên thị trường Quảng Nam và Đà Nẵng. 

Lực lượng chức năng đang kiểm tra cơ sở kinh doanh chất thải của ông Quý

Để làm rõ vấn đề, lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Điện Hoà, huyện Điện Bàn tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một cơ sở kinh doanh chất thải công nghiệp ở thôn La Thọ 2, xã Điện Hoà, do ông Trần Văn Quý (SN 1973, trú Tp Đà Nẵng) làm chủ. Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện tại cơ sở này đang lưu giữ một khối lượng lớn sản phẩm phế liệu có chưa chất thải nguy hại gồm: các loại bao bì, thùng đựng hoá chất, keo dán công nghiệp đã qua sử dụng, bên ngoài có dán nhãn cảnh báo nguy hại vứt ngổn ngang và rải khắp trong khuôn viên của cơ sở kinh doanh này. 
Điều đáng nói là cơ sở này nằm trong khu dân cư và hầu hết các thùng đựng hoá chất, keo dán công nghiệp đã qua sử dụng này vẫn còn một ít hoá chất chưa sử dụng hết, qua thời gian chờ tiêu thụ, số hoá chất này gặp trời nắng bốc mùi nồng nặc và khi gặp trời mưa lại lan ra khắp mặt đất, thẩm thấu vào trong lòng đất, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. 

Hàng trăm chiếc thùng dán nhãn cảnh báo nguy hại vứt ngổn ngang ngoài trời

Qua đấu tranh, ông Quý cho biết, đã thuê kho hợp tác xã nông nghiệp 2 Điện Hoà để làm cơ sở buôn bán các loại chất thải công nghiệp. Tuy nhiên do không hiểu biết nên trong quá trình thu mua, ông Quý đã mua luôn những chất thải nguy hại này để về bán lại mà không hề hay biết tính chất nguy hại của nó. 
Được biết toàn bộ số chất thải nguy hại này được ông Quý mua lại của công ty giày Ricker, Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc qua một trung gian khác. Cũng cần nói thêm là lẽ ra công ty Ricker phải có trách nhiệm xử lý chất thải nguy hại này bằng cách hợp đồng với các đơn vị xử lý để tiêu hủy, nhưng không biết bằng con đường nào số chất thải nguy hại này lại được bán cho cơ sở kinh doanh chất thải của ông Quý. Có thể nói đây là một cách làm trốn tránh trách nhiệm, sai pháp luật.

Vỏ thùng có biểu tượng chất thải nguy hiểm

Đối với những chủ cơ sở thu mua phế liệu như ông Quý, việc thiếu hiểu biết đã vô tình tiếp tay cho hoạt động phạm tội đó, và chính ông cũng là người vi phạm pháp luật. Ông Trần Văn Quý nói: "Thật tình tôi không hề biết đó là những thứ đựng chất thải nguy hại, nếu biết tôi đã không thu mua như thế. Gia đình tôi, cả vợ và người thân cũng sống chung với những chất thải nguy hại này mà chúng tôi không hề hay biết".
Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính đối với ông Quý và buộc ông Quý chấm dứt hành vi vi phạm. Thiếu tá Phan Phú Phượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an Quảng Nam cho biết: "Lực lượng cảnh sát môi trường sẽ sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những doanh nghiệp cố tình vi phạm như công ty Richker, đồng thời sẽ tuyên truyền để người dân hiểu tác hại cũng như cách nhận biết chất thải nguy hại để bảo vệ bản thân đồng thời cùng lực lượng chức năng đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực này".

Tin cùng chuyên mục