Mua bổ sung 3 tỉ usd dự trữ ngoại hối

ANTĐ - “Dự trữ ngoại hối đang dần được cải thiện, Ngân hàng Nhà nước đã mua bổ sung gần 3 tỷ USD dự trữ ngoại hối”, báo cáo của bộ Kế hoạch và đầu tư viết.

Tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ đang có xu hướng giảm và ổn định thấp hơn tỷ giá trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước. 

“Dự trữ ngoại hối đang dần được cải thiện, Ngân hàng Nhà nước đã mua bổ sung gần 3 tỷ USD dự trữ ngoại hối”, báo cáo của bộ Kế hoạch và đầu tư viết.

Theo bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 10/6, tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 2,33% so với tháng 12/2010, tín dụng tăng 7,05% so với tháng 12/2010. Thông tin này cũng đã được Thống đốc Nguyễn Văn Giàu công bố trong buổi gặp gỡ báo giới ngày 18/6.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 17/6, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu khẳng định chưa khi nào dự trữ ngoại hối tăng mạnh như 2 tháng qua.

Theo Thông đốc, trong những năm qua, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã bị sụt giảm do thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể. Cụ thể 2009 thâm hụt 8,8 tỉ USD, năm 2010 khoảng 3 tỉ USD. Theo thống đốc, đây là hậu quả của việc cán cân thương mại bị thâm hụt do nhập siêu còn ở mức cao.

Tuy nhiên, năm nay Chính phủ quyết tâm giữ nhập siêu ở mức chỉ bằng 16% so với kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn 2% so với mục tiêu Quốc hội giao, và NHNN dự báo cán cân thanh toán tổng thể sẽ thặng dư 1 tỉ USD.