Mưa bão kết thúc muộn, mùa đông miền Bắc đến sớm

ANTD.VN - Các tỉnh miền Bắc đang vào đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay, còn các tỉnh miền Trung vẫn gồng mình vật lộn với lũ. Xung quanh những diễn biến của thời tiết từ nay tới cuối năm, trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết:

- Hiện không khí lạnh đã suy yếu, nên trong 2-3 ngày tới, các tỉnh miền Bắc nền nhiệt sẽ tăng nhanh. Trời nắng kèm theo hanh khô về trưa, tối, sáng sớm trời se lạnh. Nền nhiệt cao nhất ban ngày ở mức 28-29 độ C. Tuy nhiên, khoảng ngày 7-11 (thứ hai tuần sau) các tỉnh Bắc bộ sẽ có một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, nền nhiệt độ giảm khá mạnh, từ 4-5 độ C. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ như Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp nhất ở mức 15-16 độ C, các tỉnh vùng núi cao sẽ xuống thấp hơn. 

- Thời tiết năm nay diễn biến khá thất thường, các tỉnh miền Trung vừa hạn hán khốc liệt nay lại lũ chồng lũ; còn miền Bắc dường như lạnh sớm hơn?

- Hiện tượng ENSO (giữa El Nino và La Nina) đang ở trạng thái trung tính. Tổng hợp các mô hình dự báo mới nhất cho thấy, rất nhiều khả năng La Nina sẽ xuất hiện từ tháng 11-2016, nhưng cường độ yếu và  không kéo dài.  Hệ quả của quá trình chuyển pha ENSO đối với chế độ thời tiết, khí hậu nước ta trong những tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017 là khả năng mưa bão sẽ kết thúc muộn, gió mùa Đông Bắc hoạt động sớm, mưa lũ tiếp tục xuất hiện với tần suất cao hơn năm 2015 trên khu vực miền Trung trong những tháng cuối năm 2016.

Mưa bão kết thúc muộn, mùa đông miền Bắc đến sớm ảnh 2Mùa đông miền Bắc sẽ đến sớm hơn mọi năm

- Như vậy, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung sẽ còn phức tạp?

- Các phân tích và dự báo mới nhất cho thấy, trong 3 tháng cuối năm 2016, sẽ có khoảng 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2 cơn. Ngoài ra, bão, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông trong tháng 1 và tháng 2-2017.

- Mùa Đông Xuân 2016-2017 tại các tỉnh miền Bắc có quá lạnh?

- Từ tháng 11 đến tháng 12-2016, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng  4-2017, tại Bắc bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn     0,5-l độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; nhiệt độ khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc tập trung nhiều vào thời kỳ giữa tháng 12-2016 đến tháng 1-2017 và có khả năng không kéo dài. Đợt rét đậm đầu tiên ở Bắc bộ có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12 và sớm  hơn so với trung bình nhiều năm. 

- Các tỉnh miền Bắc năm nay có thiếu nước?

- Sang mùa khô 2016-2017, các tỉnh Bắc bộ sẽ thiếu hụt nước, tuy nhiên không nhiều, chỉ ở mức 10-20% so với trung bình nhiều năm. Giai đoạn cao điểm khô hạn ở Bắc bộ sẽ diễn ra vào tháng 1-2017. Khu vực Bắc bộ sẽ xảy ra thiếu nước cục bộ, đặc biệt ở vùng núi cao phía Bắc và trung du Bắc bộ. Cấp nước, giao thông thủy và phát điện trong các tháng cuối mùa khô năm 2016-2017 sẽ khó khăn hơn năm 2015-2016.

Tương tự, tại các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, phổ biến lượng mưa ở mức thiếu hụt nhẹ, từ 20-30%. Đáng nói, tại Hà Tĩnh đến Bình Thuận từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2017 lượng mưa sẽ cao hơn cùng kỳ nhiều năm từ 10-30%. 

Các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh dần từ nửa cuối tháng 10, tuy nhiên mưa xảy ra không nhiều, thời tiết lạnh và khô ở Bắc bộ đến Nghệ An trong những tháng đầu mùa đông (tháng 11-12). Khu vực miền Trung có xu hướng tăng mưa trong những tháng cuối năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017. Từ tháng 3 đến tháng 4-2017 mưa có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm tại khu vực này. Nhìn chung, mùa mưa năm nay ở Trung bộ có khả năng kết thúc muộn hơn so với năm 2015.