Mưa bão, Hà Nội đổ nhiều cây cổ thụ

ANTĐ - Trong mưa bão chiều 30-9, một cây bồ đề hơn 20 năm tuổi trên phố Hòa Mã đã bất ngờ bật gốc, đổ vắt ngang qua đường.

Sự việc trên xảy ra trước cửa số nhà 96 phố Hòa Mã, Hà Nội. Rất may không có thiệt hại nào về người. Ông Ngô Đức Chính, chủ nhà số 96 cho hay, vào khoảng thời gian trên, gia đình ông bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Ngay sau đó, nhìn ra ngoài cửa, cây bồ đề cổ thụ cao hơn 5m từ từ bật gốc, đổ sang phía đường đối diện. Ông Chính cho biết thêm cây bồ đề này được trồng từ năm 1975.

Hiện trường cây đổ trên phố Hòa Mã

Khi đổ xuống thân cây đè ngang lên 2 chiếc xe máy gồm 1 chiếc Honda Wave mang BKS 29 K3 – 3234 và 1 chiếc Honda Future BKS 29 N3 – 5116, dựng trước đó dưới gốc cây. Khung xe bị sức nặng của cây bóp méo, cả hai xe hỏng hoàn toàn.

Phía bên đường đối diện, một chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Nissan chưa đăng ký biển số cũng đen đủi bị phần ngọn cây vụt thẳng vào mui trước khiến toàn bộ đầu xe bị bẹp. Kính chắn gió phía trước bị vỡ rạn.

Do cây bồ đề đổ chắn ngang đường nên hiện, tuyến lưu thông trên phố Hòa Mã đã tắc nghẽn. Các phương tiện phải chuyển sang các đường nhánh để tránh. Công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt để khắc phục hậu quả.

Cũng trong ngày 30-9, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều cây xanh khác trên địa bàn Hà Nội bị gãy đổ như cây trồng trước cửa số 4 phố Bà Triệu; ngã ba Quang Trung- Trần Nhân Tông; phố Xã Đàn 2; phố Hồ Đắc Di…

Phần gốc cây bồ đề...

....và ngọn cây bồ đề sau khi đổ xuống

Cây đổ trên phố Xã Đàn 2

...và trên một số tuyến phố khác