Mua bán trái phép 1 bánh heroin, lĩnh án chung thân

ANTĐ - Ngày 4-3, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử công khai đối với bị cáo Công Thị Hiền (SN 1975) thường trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

12h50 ngày 26-9-2013, tại cầu Hữu Nghị, QL 1A, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Công Thị Hiền đang vận chuyển ma túy trái phép. Tang vật thu giữ có 1 bánh hêrôin có trọng lượng 339,5 gam, được bọc trong một chiếc áo cũ. Bị cáo Hiền khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm, chồng nghiện ma túy và đang nuôi con nhỏ, đã vận chuyển số ma túy trên cho một phụ nữ mới quen để lấy 300 ngìn đồng tiền công.

 

Đối tượng Hiền bị dẫn giải về trại giam

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo từng có tiền án 7 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử năm 2007), mới mãn hạn tù, đang trong thời gian quản thúc, lại tiếp tục tái phạm, nên đã tuyên án tù chung thân đối với Công Thị Hiền.