Mua bán hộ 1 bánh ma túy, người đàn ông lĩnh án 15 năm tù

ANTD.VN - Đi mua trâu, Kiều gặp 2 người đàn ông và được 1 người nhờ mua giúp ma túy, người còn lại thì nhờ bán nên đã nhận lời. Tuy nhiên, trên đường mang hàng đi giao Kiều bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 24-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Trí Kiều (54 tuổi) trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào tháng 10-2016, Nguyễn Trí Kiều gặp và gặp một người đàn ông ở TP. Vinh. Qua nói chuyện, người đàn ông này cho biết, mình có nhu cầu mua 1 bánh heroin với giá 6.500 USD và nhờ Kiều tìm mối giúp.

Mua bán hộ 1 bánh ma túy, người đàn ông lĩnh án 15 năm tù ảnh 1

Nguyễn Trí Kiều trong phiên xét xử

Kiều nhận lời và hứa lúc nào có hàng sẽ thông báo. 1 tháng sau, trong lúc đi mua trâu ở xã Thanh Hương, Kiều gặp một người đàn ông và được ông này nhờ bán giúp 1 bánh heroin với giá 5.500 USD.

Nhớ lại lời hẹn với người đàn ông ở TP. Vinh nên Kiều nhận lời bán giúp 1 bánh heroin này.  Đến ngày 13-12-2016, Kiều nhận 1 bánh heroin từ người nhờ bán và được khuyến mãi thêm một gói “hàng mẫu”.

Có hàng, Kiều liên hệ với người đàn ông ở TP. Vinh để giao hàng. Tuy nhiên, trên đường đến điểm hẹn thì Kiều bị công an phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu được là 1 bánh heroin có trọng lượng 330,385g và 0,875 g ma túy tổng hợp.

Trong phiên xét xử, Kiều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trí Kiều 15 năm tù.