MU: Tinh binh trở lại, Sir Alex “đau đầu”

ANTĐ - Việc Rooney, Fletcher, Anderson trở lại và đạt phong độ tốt sẽ khiến HLV Ferguson phải trải qua những cơn “đau đầu” dễ chịu trong việc bố trí đội hình.

Lực lượng hùng hậu

Trong trận đấu rạng hôm qua với Newcastle tại League Cup, MU đã đón chào sự trở lại của Rooney, Fletcher và Anderson sau chấn thương. Đáng mừng hơn cả là họ cùng chơi tốt và đóng góp rất lớn vào chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ. Rooney dù không ghi bàn nhưng lối chơi xông xáo của anh luôn đặt hàng thủ của “chích chòe” trong tình trạng nguy hiểm. Anderson là người mở tỉ số bằng cú sút xa đẹp mắt. Còn Fletcher chính là cầu thủ chơi hay nhất trận với khả năng đánh chặn tuyệt vời ở tuyến giữa.

Như vậy, nếu không tính những chấn thương ở hàng thủ (Vidic, Phil Jones, Smalling) thì ở tuyến tiền vệ và tiền đạo Sir Alex đang có trong tay lực lượng rất hùng hậu. Persie đã làm khá tốt nhiệm vụ trong thời gian Rooney vắng mặt, nhưng nếu có Rooney thì hàng công của MU còn tiềm ẩn nhiều sức mạnh đáng sợ hơn. Trong khi đó ở tuyến giữa, những cầu thủ có lối chơi giàu sức mạnh như Anderson, Fletcher sẽ giúp khả năng đánh chặn của Quỷ đỏ tốt hơn rất nhiều. Từ đầu mùa, không ít lần tuyến giữa của MU với những Carrick, Cleverley, Scholes hay Giggs đã tỏ ra “yếu đuối” trước các hàng tiền vệ cơ bắp của đối phương nên việc tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa và giành thế trận là điều vô cùng cần thiết cho Red Devils trong những trận đấu sắp tới.

4-4-1-1, 4-2-3-1 hay 4-3-2-1?

Việc Rooney, Anderson, Fletcher cùng trở lại đồng nghĩa với việc Sir Alex có thể thay đổi nhân sự và cả chiến thuật. 4-4-1-1 với Nani, Valencia (hiện cũng đang dính chấn thương nhưng không quá nghiêm trọng) ở 2 bên cánh, Kagawa đá hộ công cho Persie là sơ đồ thường thấy trong thời gian 1 tháng Rooney vắng mặt, nhưng khi "gã Shrek" đã bình phục thì việc để số 10 trên băng ghế dự bị quả là phí phạm. Nếu vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-4-1-1, người bị "trảm" sẽ là Nani bởi tiền vệ người Bồ Đào Nha đang chơi quá sa sút, thêm nữa Rooney cũng từng chơi tốt ở vị trí tiền vệ trái với khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương cũng như hỗ trợ tốt cho tuyến dưới nhờ nguồn thể lực dồi dào và lối chơi không ngại va chạm.

4-2-3-1 là sơ đồ không khác nhiều so với 4-4-1-1 (2 tiền vệ biên sẽ dâng cao hơn), đặc biệt cần dùng trong trường hợp MU cần tìm kiếm bàn thắng “gấp”. Nhưng nếu như vậy, Sir Alex sẽ cần phải bố trí đủ quân số ở phần sân nhà để đề phòng những đợt phản công của đối phương. Trong cách bố trí sơ đồ như vậy, cặp Anderson và Fletcher xem ra sẽ được ưu tiên hơn bởi họ sở hữu sức mạnh và khả năng đánh chặn tốt hơn những Carrick, Cleverley, Scholes hay Giggs.

Một giải pháp khác cho Sir Alex đó là bố trí tới 3 tiền vệ trung tâm để đảm bảo việc MU sẽ chiếm lĩnh được khu trung tuyến (sơ đồ 4-3-2-1). Việc thừa thãi nhân sự và đa năng của các cầu thủ càng giúp HLV Ferguson dễ “xoay” hơn. 3 tiền vệ trung tâm có thể là Carrick – Fletcher – Scholes hay Anderson – Fletcher – Scholes hay các sự lựa chọn khác tùy thế trận và đối phương, còn 2 tiền vệ biên có thể là Rooney, Valencia, Nani hay Giggs. Ở vị trí tiền đạo cắm, nghiễm nhiên Persie có suất nếu như tiền đạo người Hà Lan vẫn duy trì được phong độ như thời gian vừa qua. Sơ đồ này có ưu điểm là đảm bảo sự chắc chắn nơi trung tuyến, tuy nhiên Kagawa, một cầu thủ chơi rất hay từ đầu mùa không được thi đấu và sẽ là một sự lãng phí.

Các đối thủ sắp tới của MU phần lớn đều khó nhằn (Tottenham, Cluj, Newcastle, Stoke), nhưng cũng là cơ hội để Quỷ đỏ chứng tỏ sức mạnh. Sự thiếu vắng hàng loạt trụ cột ở hàng thủ đang được bù đắp với sự trở lại của những cầu thủ ở tuyến trên, vì thế các manucians hoàn toàn có thể tin vào những thắng lợi tiếp theo của Red Devils tại cả giải Ngoại hạng và Champions League.