MU ngược dòng ngoạn mục, đoạt siêu cúp Anh

ANTĐ -Bị dẫn trước 2-0 ngay ở hiệp một nhưng M.U đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ cúp đúp của Nani và bàn thắng của Chris Smalling, qua đó đoạt siêu cúp nước Anh.

Ở trận đấu này, M.U thiếu vắng Javier Hernandez và Rafael Da Silva, trong khi Man City cũng không có được sự phục vụ của Carlos Tevez và Sergio Aguero.

Niềm vui tột độ của Nani sau bàn ấn định tỷ số

Niềm vui tột độ của Nani sau bàn ấn định tỷ số

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trong tài Phil Dowd, M.U đã tràn lến tấn công và giành quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ ba, Rooney có pha nhả bóng để Ashley Young dứt điểm trúng Joleon Lescott bay ra ngoài. Ngay sau đó, M.U tạo ra một pha hỗn loạn trước khung thành của Man City nhưng Chris Smalling lại dứt điểm trúng vị trí của Joe Hart.

Sau ít phút bị ép sân, Man City đã sốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 22, “Quỷ đỏ” được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 18m, song cú sút của Rooney lại đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

Phút 29, Edin Dzeko chọc khe thông minh để James Milner băng xuống dứt điểm chéo góc trúng chân Rio Ferdinand đi ra ngoài. Ít phút sau, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m, tiếc là cú sút chìm của Nani lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Mải tấn công mà không ghi được bàn thắng, M.U đã phải trả giả bằng bàn thua ở phút 38. Nhận đường chuyền chuẩn xác từ pha đá phạt của David Silva, Lescott bật cao đánh đầu lái bóng kỹ thuật hạ gục David De Gea.

Chưa kịp bừng tỉnh, M.U tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 45+1. Có bóng ở cự ly khoảng 35m, Dzeko bất ngờ tung ra cú sút xa đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của De Gea.

Bước sang hiệp hai, Sir Alex Ferguson thay Phil Jones, Jonny Evans và Tom Cleverey vào sân. Sự thay đổi đó đã giúp M.U chơi khởi sắc hơn. Phút 52, Ashly Young có đường chuyền chuẩn xác từ pha đá phạt để Smalling thoát xuống đệm bóng chéo góc hạ gục Joe Hart.

Phút 58, M.U có pha phối hợp đẹp mắt trước khi cầu thủ vừa vào sân thay người là Tom Cleverley chuyền bóng để Nani băng xuống hạ gục Joe Hart trong tư thế đối mặt.

Bàn san bằng tỷ số đã giúp lối chơi tấn công của M.U trở nên linh hoạt hơn. Phút 68, Rooney có pha đột phá trung lộ, song Lescott đã kịp cắt bóng.

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp hai, Man xanh chơi hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Phút 76, Silva có pha qua người bên cánh phải trước khi tung ra cú sút nguy hiểm khiến De Gea phải trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Phút 90+3, Rooney có pha phá bóng lên từ sân nhà, Vicent Kompany khống chế bóng không tốt để Nani cướp được và băng lên lừa qua Joe Hart trước khi đưa bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-2.