MU đánh bại Barcelona

ANTĐ - Rốt cuộc thì MU đã đánh bại được Barca 2-1 với 2 bàn thắng của Nani và Michael Owen tại trận giao hữu trên đất Mỹ.

Nani ghi bàn thắng mở tỷ số

Ở cuộc chạm trán thứ 3 trong vòng 3 năm trở lại đây, tuy chỉ thử nghiệm đội hình nhưng cả MU và Barcelona đều quyết tâm tìm kiếm chiến thắng. Thế trận trong hiệp 1 khá cân bằng, nhưng MU vượt lên dẫn trước nhờ công Nani. Sang hiệp 2, tài năng trẻ Thiago gỡ hòa cho Barca ở phút 70, nhưng 6 phút sau Owen ấn định chiến thắng 2-1 cho "Quỷ Đỏ" thành Manchester.

Bàn thắng vào lưới Barca được coi là khoảnh khắc ấn tượng nhất của Owen suốt 1 năm qua, trong khi Thiago tiếp tục tỏa sáng với bàn thứ 4 sau 3 trận du đấu cùng Barcelona. "Xavi đệ nhị" sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính mùa tới cùng Xavi, Alexis Sanchez và cả Cesc Fabregas.

MU đưa ra đội hình với hàng thủ bao gồm Rafael-Evans-Vidic-Evra, Anderson cùng Cleverley đá ở trung tâm, Nani cùng Ashley Young chơi ở hai bên cánh. Tài năng trẻ Welbeck được xếp đá cặp tiền đạo cùng Rooney, trong khi cả Berbatov lẫn Chicharito đều không có tên ở danh sách đăng ký.

Welbeck (phải) có một trận đấu khá thành công

Trong khi đó, Barca đã sử dụng 6 cầu thủ đã từng góp mặt trong trận chung kết Champions League tại SVĐ Wembley vừa qua gồm thủ quân Puyol cùng Pique, Messi, Mascherano, Xavi vẫn vắng mặt. Busquets  lùi về đá trung vệ cùng Fontas, tài năng trẻ Thiago đá ở giữa sân cùng Keita và Iniesta. Afellay sắm vai "số 10" đích thực thay Messi hỗ trợ cho cặp Pedro-Villa.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ MU lập tức tổ chức vây hãm cầu môn Barca. Phút thứ 10, Nani căng ngang tầm thấp bên cánh phải để Rooney đá nối sát vạch 5m50. Bóng đi căng nhưng lại chệch cột dọc khung thành Valdes.

Phút 21, xuất phát từ pha phản công nhanh ở phần sân nhà, tiền đạo trẻ Danny Welbeck thực hiện cú chọc khe tinh tế để Nani phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với Valdes. Bằng kỹ thuật điêu luyện, tiền vệ người Bồ Đào Nha khéo léo xỏ bóng qua hai chân thủ môn Barca, mang về bàn mở tỷ số cho MU.

Tài năng trẻ Thiago (4) ăn mừng bàn thắng gỡ hòa

Dù rất cố gắng, nhưng Barca không thể một lần hạ De Gea trong hiệp 1. Thậm chí, họ suýt nữa nhận bàn thua ở phút 65, khi lại là Welbeck chuyền bóng để Nani băng xuống dứt điểm, nhưng lần này Valdes đã xuất sắc trong tình huống cản phá.

Trong khi thế trận có phần bế tắc, Barca bất ngờ san bằng tỷ số nhờ pha tỏa sáng cá nhân của tiền vệ trẻ Thiago. Cầu thủ được mệnh danh là “Xavi mới” tự tin dứt điểm từ xa ở sát vòng cung 16m50, tạo thành đường bóng uy lực, xoáy vào góc xa cầu môn và khiến De Gea chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bàn thua.

Owen phối hợp đẹp mắt cùng Cleverley ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu

Nhưng chỉ 6 phút sau, Cleverley chuyền bóng thông minh cho Owen băng xuống rồi bấm bóng qua đầu Valdes, ấn định thắng lợi 2-1 cho MU. Barcelona đáng lý ra có thể kiếm tìm được trận hòa, nhưng Thiago không thể hạ De Gea trong tình huống đối mặt ở phút cuối cùng trận đấu.

Chiến thắng này phần nào giúp NHM đội bóng nước Anh xoa dịu nỗi đau “thất bại” trong trận chung kết Champions League 2011 ở Wembley. Với trận thắng Barca, MU đã có liên tiếp 5 chiến thắng trong chuyến du đấu nước Mỹ. Đây là kết quả khả quan giúp Bầy Quỷ đỏ tự tin bước vào mùa giải mới.

Đội hình thi đấu:

Manchester United (4-4-2): De Gea; Rafael (Fabio 17’), Evans, Vidic (Jones 77’), Evra (Smalling 46’); Nani, Cleverley, Anderson (Giggs 46’), Young (Obertan 62’); Rooney (Owen 46’), Welbeck (Diouf 77’).

Barcelona (4-1-4-1): Valdes; Dos Santos, Busquets, Fontas (Lozano 74’), Abidal (Balliu 74’); Keita; Pedro (Espinosa 86’), Iniesta, Thiago, Afellay (Cuenca 42’); Villa (Carmona 62’).

Bàn thắng: Nani 21’, Owen 76’ - Thiago 70’