Mũ cũng có… lỗ thủng

ANTĐ - Kể từ đầu tháng 7, ai đi xe máy, mô tô không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không đúng quy chuẩn sẽ bị phạt tiền có khi còn hơn cả tiền mua mũ rởm.

- Cái đầu là tối quan trọng mà không biết giữ lấy thì phạt thật nặng cho chừa. Nhưng xin hỏi, thế nào là mũ không đúng quy chuẩn? Tem chuẩn, tem giả mắt thường còn khó phát hiện ra nữa là.

- Mũ chuẩn phải có đủ 3 lớp: vỏ nhựa, lớp xốp, lớp màng bảo vệ bên trong, kèm theo dây cài, khóa móc chắc chắn. Tóm lại, mũ đội nặng đầu tức là mũ thật, chẳng may có bị tai nạn thì đầu và mũ vẫn còn nguyên.

- Thật ra nhiều người cũng không phân biệt được mũ ngoại, mũ nội có hợp quy, hợp chuẩn hay không. Ngay cả mũ rởm, có dán tem hợp quy vẫn bán đầy vỉa hè đấy thôi.

- Ngay cả bên cảnh sát giao thông còn thấy khó, người dân phóng xe vù vù trên đường, mũ thật-giả, kém chất lượng biết đâu mà túm lấy để phạt.

- Người dân đồng tình chuyện phạt mũ bảo hiểm rởm, song bà con cho rằng, thay vì phạt người sử dụng, nên túm tóc “những doanh nghiệp sản xuất, buôn bán mũ giả, mũ nhái, “quét” sạch những nơi bày bán mũ rởm.

- Đó chính là “lỗ hổng” trong quản lý. Hóa ra, mũ cũng có… lỗ thủng to tướng.