MU có hy vọng trở lại Champions League

ANTĐ - Quỷ đỏ đang đứng trước cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, ở vòng 1/8, thay Basel.

Đội bóng Thụy Sỹ, Basel đã đánh bại MU ở lượt trận cuối cùng vòng bảng và đoạt chiếc vé vào knock-out từ chính tay đội bóng nước Anh. Thế nhưng Sion, một đội bóng Thụy Sỹ khác đang nhen nhóm cơ hội dù mong manh trở lại Champions League của thầy trò Alex Ferguson ngay mùa giải này.

Như đã biết, trước đó Sion đã bị loại một cách tức tưởi khỏi Europa League mùa này vì đã đưa vào sân 6 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, ở trận gặp Celtic. Cho rằng mình bị oan, đội bóng Thụy Sỹ đã đâm đơn khắp nơi kiện UEFA.

Phán quyết mới nhất của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã chống lại Sion. Bất chấp điều đó, BLĐ đội bóng Thụy Sỹ dọa sẽ theo đuổi sự việc đến cùng và sẽ kiện UEFA lên tòa án cấp cao hơn.

Trước những diễn biến có phần tiêu cực của Sion, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phải vào cuộc. Hôm qua FIFA đã ra thông báo khẳng định, nếu Sion không dừng lại ngay lập tức việc kiện cáo thì LĐBĐ Thụy Sỹ sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Cụ thể, nếu LĐBĐ Thụy Sỹ không trừng phạt và cấm Sion theo đuổi vụ kiện tụng này, cơ quan quyền lực lớn nhất bóng đá xứ Đồng hồ sẽ bị FIFA tước bỏ tư cách thành viên. Điều này đồng nghĩa với việc, Thụy Sỹ và các đội bóng thuộc quốc gia này sẽ bị cấm tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế ngay lập tức.

Phát ngôn viên của FIFA cho biết, sẽ chính thức tước quyền thành viên của Thụy Sỹ nếu LĐBĐ nước này không giải quyết vụ Sion trước ngày 13-1-2012.

Trong trường hợp LĐBĐ Thụy Sỹ bị gạch tên khỏi FIFA, Basel sẽ bị loại khỏi Champions mùa này. Nếu điều này xảy ra, nhiều khả năng M.U, đội bóng đứng thứ 3 bảng C Champions League sẽ được chọn thay Basel đá vòng 1/8 gặp Bayern Munich. Hy vọng Champions League, dù rất mong manh lại sống lại với NHM đội chủ sân Old Trafford.