Mũ bảo hiểm trợ giá cũng có hàng giả

ANTĐ - Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH) tham gia chương trình đổi mũ rởm lấy mũ xịn, có trợ giá đã bị cơ quan chức năng lật tẩy hành vi gian dối. Từ đây, dấy lên lo ngại của người dân, niềm tin vào một chương trình đúng đắn của Ủy ban ATGT Quốc gia bị lung lay. 

Mũ bảo hiểm trợ giá cũng có hàng giả ảnh 1
Tin tưởng chất lượng, người dân đã từng rất hào hứng tham gia đổi mũ đạt chuẩn 
(Ảnh minh họa)

Hang ổ sản xuất mũ rởm

Sự việc chỉ vỡ lở khi sáng 19-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Quản lý thị trường (QLTT) cùng lực lượng QLTT TP Hồ Chí Minh, và công an Kinh tế (Công an TP Hồ Chí Minh) kiểm tra đột xuất và phát hiện hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Duyên Lành  -chuyên sản xuất, kinh doanh các loại MBH có trụ sở đóng tại số 1114 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân).  Đáng nói, sản phẩm mũ của công ty TNHH Duyên Lành đang tham gia chương trình đổi MBH trợ giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, lực lượng liên ngành đã phát hiện các bao hạt nhựa đen phế liệu dùng sản xuất MBH và những vật dụng bằng nhựa đơn giản, không thể chịu lực khi có va đập mạnh dùng để sản xuất vỏ MBH. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều loại MBH giả, đủ các kích cỡ cho người lớn và trẻ em. Trên các loại MBH này đều có tem hợp quy, nhãn mác. Tuy nhiên, trên tem CR và thông tin nguồn gốc sản phẩm lại ghi là công ty Đông Dương. Tủ sắt trong phòng làm việc của công ty cũng có hàng nghìn chiếc tem CR Đông Dương. Tại thời điểm kiểm tra, chủ công ty Duyên Lành lý giải,  số tem giả này chỉ để trong tủ chứ không sử dụng và chúng được đặt mua của một người không quen, chỉ giao dịch qua điện thoại. Lực lượng chức năng liên ngành đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ sản xuất, niêm phong tang vật và mời các cơ quan liên quan khác khẩn trương vào cuộc làm rõ. 

Trước đó, Sở KH-CN tỉnh Lào Cai cũng đã có quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty CP Á Long. Nguyên nhân, do công ty này sản xuất hàng hóa không đảm bảo theo quy chuẩn, vi phạm quy định. Ông Phùng Ánh Hồng, Phó Chánh Thanh tra Sở KH-CN Lào Cai cho biết, ngày 13-5, đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh đã thanh tra, tạm giữ, niêm phong lô hàng MBH nhãn hiệu Dulex và B’Color với số lượng 1.414 chiếc do Công ty CP Á Long sản xuất và thực hiện việc đổi MBH không đạt chuẩn lấy mũ đạt chuẩn có trợ giá tại tỉnh Lào Cai. Đoàn Thanh tra đã gửi mẫu sản phẩm MBH nhãn hiệu B’Color về Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 1 để thử nghiệm. Kết quả cho thấy, một chỉ tiêu (cân nặng- PV) của sản phẩm này không đúng với quy chuẩn công bố của doanh nghiệp. Ngoài xử phạt, Sở KH-CN Lào Cai còn yêu cầu Công ty CP Á Long tiêu hủy hoặc tái chế 1.414 chiếc MBH, nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Lợi dụng chủ trương, kinh doanh bất chính

Mặc dù tại Hà Nội chưa phát hiện được trường hợp nào tương tự, nhưng lại là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc triển khai đổi MBH có trợ giá. Sự việc trên đang khiến không ít người dân Thủ đô lo lắng. Chị Hồng ở Từ Liêm, Hà Nội cho hay, chị đã đổi 3 MBH trợ giá tại một điểm đổi mũ trên đường Láng Hạ. “Tôi rất tin tưởng vào chất lượng MBH tham gia chương trình này, nên khi vừa có chủ trương, tôi đã mang 3 chiếc MBH cũ đi đổi. Nhưng, nay một số địa phương phát hiện sự việc trên, tôi cũng rất hoang mang, không biết mũ mình đổi có đảm bảo hay không?”. Không riêng chị Hồng, mà hàng nghìn người dân đã tham gia đổi MBH có trợ giá đều tỏ ra băn khoăn vì không biết chiếc mũ mình đổi có thực sự đảm bảo.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Công ty Duyên Lành không trực tiếp tham gia vào chương trình đổi MBH có trợ giá của Ban ATGT TP Hồ Chí Minh. “Một công ty thương mại làm đại diện cho một số mặt hàng MBH của vài đơn vị, trong đó có Công ty Duyên Lành tham gia chương trình này. Tuy nhiên, khi đơn vị đại diện mang MBH đến để kiểm tra thì mũ đạt chuẩn. Chỉ khi đoàn kiểm tra liên ngành vào kiểm tra tại nơi sản xuất của Công ty Duyên Lành mới phát hiện ra hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái của công ty này”. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục điều ra, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Duyên Lành, thậm chí, nếu đủ điều kiện có thể khởi tố, xử phạt nghiêm. “TP Hồ Chí Minh là địa phương đi sau trong việc thực hiện chương trình đổi MBH có trợ giá, Ban ATGT TP đã chuẩn bị rất chu đáo, mất 2 tháng mang tất cả các mẫu MBH đăng ký đi kiểm nghiệm, sau đó mới tiến hành chương trình đổi mũ”. 

Ngay tại công văn của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc triển khai thực hiện đổi MBH có trợ giá đã nhắc nhở, Ban ATGT địa phương cần trực tiếp làm việc với các nhà sản xuất MBH, không làm việc qua trung gian, doanh nghiệp đại diện để tránh những rủi ro như trên. Ngoài ra, đại diện Ủy ban ATGT Quốc cho gia biết, đơn vị này vẫn tiếp tục kiến nghị Chính phủ đưa MBH vào mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Dù chỉ là một loại hàng hóa nhưng MBH lại liên quan trực tiếp tới tính mạng con người.