Mourinho thay đổi quan điểm về Terry

ANTĐ - Trung vệ John Terry được dự báo sẽ trở lại đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đấu với Southampton tại vòng 8 của Premier League vào đêm nay (3-10), sau khi HLV Jose Mourinho cảm nhận về tầm quan trọng của ngôi sao này.

Mourinho đã không sử dụng Terry tại giải Ngoại hạng Anh kể từ thảm bại 1-3 trên sân của Everton hồi tháng trước, trong khi cầu thủ này cũng không góp mặt tại chuyến du đấu tới Porto hồi giữa tuần ở vòng bảng Champions League.

Tuy nhiên, giới hâm mộ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ chào đón sự trở lại của Terry, sau khi những người theo chân The Blues tới sân Dragao kêu gọi Mourinho “đưa đội trưởng của chúng tôi trở lại”.

Từ lúc thất sủng để nhường chỗ cho Kurt Zouma đá cặp trung vệ với Gary Cahill, Terry đề cao quyết tâm giành lại vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự của Chelsea và hy vọng trở lại khi đội bóng thành London chào đón Southampton tới Stamford Bridge.

Năm nay 34 tuổi, Terry không bỏ lỡ phút nào tại Premier League ở mùa giải trước và là “đầu tầu” dẫn dắt hàng phòng ngự của Chelsea tới chức vô địch. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đầu mùa giải năm nay, sau khi The Blues bị đẩy xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Swansea City, Manchester City, West Brom, Crystal Palace, Everton, Newcastle và gần đây là Porto đều 2 lần hoặc nhiều hơn sút thủng lưới của Chelsea ở mùa giải năm nay.

Tất nhiên, Terry chỉ là một trong số những trụ cột của đội bóng thành London phải hứng chịu sự giận giữ của Mourinho giữa bối cảnh họ ngày càng bị đẩy ra xa trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Nemanja Matic, Oscar và Branislav Ivanovic là 3 trong số những người bị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ trích vì màn trình diễn nghèo nàn.

Theo tuyên bố của Mourinho, không có bất cứ cầu thủ nào của Chelsea bảo đảm vị trí trong đội hình xuất phát của The Blues, trước mắt là cuộc chạm trán với Southampton.