Mourinho sẽ phải kiên nhẫn

ANTĐ - Từng coi Xabi Alonso của Real Madrid là sự khởi đầu cho quá trình tái thiết trong giai đoạn thứ hai tại Chelsea, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ phải chờ đợi các chức vô địch vì chính sách trẻ hóa của The Blues.

Mặc dù từng gặt hái thành công trong giai đoạn đầu tiên tại Stamford Bridge với những ngôi sao hàng đầu như Didier Drogba, Michael Essien, Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira, nhưng Mourinho sẽ phải điều chỉnh kế hoạch của mình trong giai đoạn tiếp theo tại đội bóng thành London.

Trong 2 năm qua, Chelsea đã mang về những tài năng trẻ như Eden Hazard, Oscar, Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne, điều cho thấy “Người đặc biệt” khó có thể đốt cháy giai đoạn để hướng tới các danh hiệu. Hazard và Oscar thường xuyên thi đấu chính thức cho Chelsea kể từ mùa trước, giúp The Blues đăng quang chức vô địch Europa League và giành quyền dự Champions League mùa tới. Lukaku, De Bruyne và Tomas Kalas đã thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua tại West Brom, Werder Bremen và Vitesse Arnhem, nhưng Mourinho không giấu giếm ý tưởng đưa bộ ba này trở lại Stamford Bridge. Nếu mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng như vậy, tỷ phú dầu lửa người Nga, Roman Abramovich sẽ không thể nóng lòng có được các danh hiệu ở mùa giải tới. Chính sách trẻ hóa đội hình của Chelsea trước lúc tái bổ nhiệm Mourinho cho thấy đội bóng thành London sẽ phải chờ đợi, thậm chí là không có danh hiệu lớn nào ở mùa tới. 

Bất chấp nhiệm vụ tái thiết theo chiều hướng trẻ hóa đội hình, Mourinho công khai Fernando Torres vẫn có tương lai tại CLB. Torres thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Chelsea kể từ lúc gia nhập với giá 50 triệu bảng (tương đương 77,63 triệu USD) từ Liverpool. Dưới triều đại của Rafael Benitez, Torres hiếm khi được ra sân, song Mourinho không quên Torres là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới và luôn ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng thành London dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Trong ngày trở lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu giếm quan điểm đánh giá cầu thủ dựa trên năng lực.

Việc Mourinho đẩy Iker Casillas lên băng ghế dự bị kể từ sau khi trở lại từ chấn thương là bằng chứng cho điều đó. “Người đặc biệt” đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích vì cuộc tranh cãi với thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng dường như ông có lý do riêng của mình. Đây cũng là thông điệp Mourinho muốn nói với các học trò tại Stamford Beridge. Phát biểu trong cuộc họp báo, “Người đặc biệt” và giờ là “Người hạnh phúc” khẳng định, John Terry vẫn là đội trưởng của Chelsea, nhưng phải cạnh tranh để giành vị trí đá chính. Nếu không duy trì được phong độ, Terry sẽ phải ngồi ghế dự bị giống như trường hợp của Pepe tại Real Madrid.