Mourinho rơi nước mắt khi Chelsea vô địch

ANTĐ - Không ít người cảm thấy ngạc nhiên khi HLV nổi tiếng kiêu ngạo Jose Mourinho ôm mặt khóc khi Chelsea đánh bại Tottenham 2-0 để đăng quang chức vô địch League Cup. 

Mourinho rơi nước mắt khi Chelsea vô địch  ảnh 1

Ở Anh, League Cup hay còn gọi là Capital One Cup không phải là giải đấu quan trọng như Premier League hay FA Cup. Các đội bóng lớn như Chelsea, Man United, Man City, Arsenal hay Liverpool đều đánh giá thấp League Cup và thường chỉ đưa ra đội hình dự bị để đua tranh. Đây chính là nguyên nhân tại sao người theo dõi truyền hình cảm thấy ngạc nhiên trước cảm xúc khá mạnh của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Ngay khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, Mourinho ôm mặt khóc trước lúc xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng các học trò. Giọt nước mắt của “Người đặc biệt” là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của những nỗ lực sau quãng thời gian dài chờ đợi. Chính xác hơn, Mourinho đã trải qua 914 ngày để có danh hiệu đầu tiên sau giai đoạn hoàng kim trước đó với đội bóng thành London. Dưới triều đại của tỷ phú khó tính như Roman Abramovich, đó là quãng thời gian dài trải qua vô số những áp lực, những gì mà bất cứ HLV nào cũng cần phải làm so với số tiền và hàng loạt điều kiện mà ông chủ người Nga trao cho người đảm nhận chiếc ghế huấn luyện. 

“Tôi cảm thấy giống như một đứa trẻ”, Mourinho bộc bạch sau trận chung kết ở Wembley. “Ở đất nước này (Anh), giành một danh hiệu ngày càng khó khăn hơn. Đây là lý do tại sao tôi có cảm giác mình như một cậu bé dù đã ở tuổi 52”. 

Chỉ trong vòng 1 ngày, Chelsea của Mourinho đón nhận gấp đôi niềm vui, với chức vô địch đầu tiên ở mùa giải năm nay tại League Cup và thất bại của Man City dưới tay Liverpool (1-2), điều có nghĩa họ cũng tiến gần hơn một bước tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể mùa giải 2009-10. Đó là một ngày hoàn hảo với “Người đặc biệt” và những giọt nước mắt hạnh phúc là điều dễ hiểu với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.