Mourinho nói gì sau trận thua muối mặt?

ANTĐ - HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận ông hoàn toàn bất ngờ về phong độ tồi tệ của các học trò, đặc biệt là trong hiệp 2.
Thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Basel là trận thua đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua ở Stamford Bridge của Chelsea tại vòng bảng Champions League, và nó làm người ta hoài nghi về việc đi sâu của The Blues ở mùa giải này.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho cho biết, ông cảm thấy bất ngờ về màn trình diễn dưới trung bình của các học trò và nhận hoàn toàn trách nhiệm.
“Tôi là HLV và tôi phải chịu trách nhiệm về mọi thứ, nhất là sau mỗi kết quả thất vọng. Tôi bất ngờ vì những gì mà các cầu thủ thể hiện, nhất là trong hiệp 2. Tất nhiên, đây là kết quả khiến chúng tôi bị tổn thương. Tôi nghĩ đội bóng chưa thực sự trưởng thành để đương đầu với những thời điểm khó khăn”, Mourinho nói.
Mourinho nói gì sau trận thua muối mặt? ảnh 1
HLV Mourinho hiểu ông không được phép mắc sai lầm một lần nữa


“Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là tích cực làm việc. Chúng tôi về nhà với vẻ mặt buồn bã, các CĐV cũng vậy. Nhưng ngày mai, chúng tôi phải quên đi và ra sân tập để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi phải giành 3 điểm ở Steaua Bucharest trong trận tiếp theo để tiếp tục với Champions League. Chúng tôi không muốn chơi Europa League”, HLV người Bồ Đào Nha quả quyết.

Trước mắt Chelsea bây giờ là 2 trận derby London với Fulham và Tottenham ở Premier League, sau đó, họ sẽ hành quân tới Bucharest (Romania) đá trận thứ 2 vòng bảng Champions League với Steaua với mục tiêu 3 điểm trọn vẹn.