Mourinho mỉa mai Costa sau vụ ném áo tập

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho nói rằng tiền đạo Diego Costa đã may mắn không bị đày lên băng ghế dự bị sớm hơn, sau khi cầu thủ này tỏ thái độ cay cú vì không được ra sân trong trận đấu với Tottenham vào cuối tuần qua. 

Costa đã vùng vằng và ném áo tập về phía Mourinho sau khi bị đày lên băng ghế dự bị lần đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Tiền đạo 32 tuổi chỉ xuất hiện trong chuyến du đấu của Chelsea tới Tottenham vào Chủ nhật (29-11) thời điểm chạy khởi động để chuẩn bị thay người, nhưng rốt cục vẫn không được chiến lược gia người Bồ Đào Nha sử dụng trên sân White Hart Lane.

Việc Mourinho “bỏ quên” Costa bất chấp bối cảnh Chelsea cần tìm kiếm bàn thắng trên sân của Tottenham là một trong những lý do dẫn đến hành động thiếu kiềm chế của tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil. Cầu thủ này vùng vằng tự ý bỏ về khu vực ghế dự bị và ném chiếc áo tập màu hồng về phía chiến lược gia người Bồ Đào Nha. 

Sau trận đấu, cuộc tranh cãi xôn xao về hành động ném áo tập của Costa trên các mạng xã hội tới tai Mourinho và “Người đặc biệt” đã nói về quyết định đày cầu thủ này lên băng ghế dự bị, điều chỉ khiến cựu tiền đạo của Atletico Madrid thêm thất vọng.  

“Nếu Costa muốn làm tổn thương tôi, nó không phải là một chiếc áo tập” - Mourinho châm biếm.

Theo Mourinho, Costa – cầu thủ mới ghi 4 bàn thắng kể từ đầu mùa giải – đã may mắn khi không bị đày lên băng ghế dự bị sớm hơn. “Costa rất đặc biệt bởi vì cậu ấy là người cuối cùng bị đày lên ghế dự bị. Tất cả các cầu thủ khác đều từng trải qua cảm giác này” – Mourinho nói – “Terry, Ivanovic, Cahill, Fabregas, Pedro và Hazard… đều từng phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị”.

Khi được hỏi Costa có được trở lại đội hình xuất phát của Chelsea vào cuối tuần này hay không (ở trận gặp Bournemouth), Mourinho đáp lại: “Tôi không biết”.

Hành động ném áo tập về phía Mourinho vào cuối trận Tottenham-Chelsea của Costa được giới chuyên môn đồn thổi là dấu chấm hết cho tương lai của tiền đạo này tại Stamford Bridge. Costa đã tranh cãi tay đôi với Mourinho trước đó chỉ vài ngày (ở trận gặp Maccabi Tel Aviv tại Champions League giữa tuần trước) và bị chỉ trích rất nhiều về thái độ thi đấu trên sân trong mùa giải năm nay.

Ngay sau khi giới truyền thông đăng tải hình ảnh phản cảm về hành động của Costa, người hâm mộ của Chelsea đồng loạt “ném đá” cầu thủ này. Harry Reknapp, người từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại Premier League và hiện làm bình luận viên cho kênh BT Sport, mô tả Costa là “trẻ con”.