Mourinho lại lôi Wenger vào tranh cãi

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho mô tả lệnh trừng phạt từ FA là thiếu công bằng và từ chối chấp hành phán quyết từ tổ chức lãnh đạo hàng đầu bóng đá đảo quốc sương mù. 

Mourinho xác nhận sẽ nộp đơn chống án đối với hình phạt cấm chỉ đạo 1 trận và nộp 50.000 bảng từ FA hồi đầu tuần. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng phán quyết của FA là thiếu công bằng.

Dẫn chứng cho quan điểm của mình, “Người đặc biệt” cho rằng HLV của Arsenal, Arsene Wenger không phải đối mặt với bất cứ lệnh trừng phạt nào sau khi đưa ra những lời bình luận tương tự đối với trọng tài Mike Dean.

Mourinho, người nhận và đọc “cáo trạng” từ ủy ban điều tra độc lập của FA (gồm 3 thành viên), có ý định theo đuổi kháng cáo đến cùng bởi ông cảm thấy bị cơ quan quản lý phân biệt.

Theo tờ Mirror, Mourinho và Chelsea tỏ ra rất tức giận sau khi FA thông báo lệnh trừng phạt cấm chỉ đạo 1 trận và nộp 50.000 bảng đối với “Người đặc biệt”.