Mourinho "khóc thầm"

ANTĐ - Luôn sắm vai kẻ chinh phục, nhưng HLV của Chelsea, Jose Mourinho cũng có những phút yếu lòng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thừa nhận về giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp của ông. 

Chelsea, đội chào đón Southampton tới sân Stamford Bridge vào ngày mai, mới chỉ có 2 chiến thắng từ 7 trận. Họ bị chỉ trích rất nhiều vì thất bại 1-2 trên sân của Porto tại vòng bảng Champions League hồi giữa tuần sau khi chật vật mới có được kết quả hòa 2-2 với Newcastle ở Premier League.

“Đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi, cũng là những kết quả tồi tệ nhất”-Mourinho thừa nhận- “Đó là trải nghiệm mà tôi không muốn lặp lại. Tôi hy vọng sẽ khép lại điều đó vào ngày mai để trở lại với cảm giác chiến thắng quen thuộc”.

Mourinho từng đi tới các đỉnh cao vinh quang, từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cho tới Italia. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ trải qua màn khởi đầu nghèo nàn như vậy tại một giải VĐQG, điều khiến ông đang phải chịu rất nhiều áp lực.

“Đó là một thách thức rất lớn”- Mourinho bộc bạch- “Tôi không được phép thất bại thêm bất cứ trận nào nữa”.

Chelsea mở màn cho hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League bằng trận hòa 2-2 trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Swansea vào ngày 8-8 và sa sút kể từ đó. Bắt đầu từ cuộc tranh cãi với nữ bác sỹ Eva Carneiro, cho tới những vấn đề về đội hình nhân sự, tất cả “bủa vây” lấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Rắc rối với Carneiro tạm thời khép lại sau khi FA loại bỏ khả năng trừng phạt Mourinho, nhưng trước mắt “Người đặc biệt” là sứ mệnh đưa The Blues trở lại. Theo “Người đặc biệt”, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, song ông tin tưởng sẽ gặt hái thành công trong thời gian tới.