Mourinho đứng trước cơ hội cuối cùng để cứu vãn số phận

ANTĐ - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho tạm thời thoát hiểm sau thất bại muối mặt của Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge trước Liverpool (1-3). Dù vậy, “Người đặc biệt” khó có thể thoát khỏi “án tử” nếu The Blues không có sự cải thiện trong tuần này. 

Chủ sở hữu của Chelsea, Roman Abramovich cân nhắc thay thế HLV sau khi nhà ĐKVĐ Premier League tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Mourinho sẽ được trao cơ hội cuối cùng để cứu vãn chiếc ghế huấn luyện và phải chứng tỏ ông có thể giúp The Blues trở lại cuộc đua.

Thất bại thứ 6 trong mùa giải, xảy ra ngay trên sân nhà trước Liverpool (31-10) đẩy Mourinho đến bờ vực thẳm. Tuy nhiên, việc thiếu một sự thay thế ngay lập tức đã tác động đến quan điểm của Abramovich đối với số phận của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Theo tờ Daily Telegraph, Mourinho đã có cuộc nói chuyện “thân mật” với Eden Hazard trước trận tiếp đón Liverpool, với mong muốn ngôi sao này trình diễn phong độ tốt nhất. “Người đặc biệt” cũng luôn phủ nhận thông tin ông đánh mất sự ủng hộ trong phòng thay đồ, yếu tố quan trọng nhất quyết định đến việc Mourinho đi hay ở.

Cho đến thời điểm này, Abamovich vẫn cố gắng ủng hộ Mourinho, nhưng bảo lưu quan điểm Chelsea phải giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Chủ sở hữu người Nga sẽ có những hành động để trợ giúp cho cựu HLV của Porto, Inter Milan và Real Madrid. Ngược lại, đó sẽ là dấu chấm hết cho “Người đặc biệt”, bởi sa thải HLV trở thành một công việc quen thuộc với Abramovich.

Chelsea hiện ít hơn 10 điểm so với tốp 4 đội dẫn đầu trên bảng Premier League (đồng nghĩa với những tấm vé dự Champions League) và không được phép “trôi” xuống sâu hơn nữa. Mourinho không được phép có “một số trận” để cứu vãn chiếc ghế huấn luyện, mà phải có sự cải thiện tức thì.

Theo những nguồn tin gần gũi, “Người đặc biệt” có 2 trận để thoát khỏi “án tử”, bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Dynamo Kiev tại vòng bảng Champions League vào đêm thứ Tư (4-11) và trận gặp Stoke City ở Premier League vào thứ Bảy tuần này (7-11).

HLV Pep Guardiola, Diego Simeone, Antonio Conte và cái tên khiến nhiều người ngạc nhiên, Leonid Slutsky của CSKA Moscow là những ứng viên tiềm năng trong danh sách của Abramovich, nếu tỷ phú người Nga buộc phải đưa ra sự thay đổi cho băng ghế huấn luyện của Chelsea. Mặc dù vậy, tỷ phú này chưa xác định gương mặt nào trong số họ có thể thay thế “Người đặc biệt” trong quãng thời gian còn lại của mùa giải.

Cựu HLV của Chelsea, Carlo Ancelotti đang có mặt ở London, song chiến lược gia này không có ý định đóng vai trò tạm quyền. Nếu có, đó chỉ là sự miễn cưỡng của chiến lược gia người Italia. Trong khi đó, Guus Hiddink đã phát đi thông điệp có thể dẫn dắt The Blues cho đến cuối mùa giải, nhưng HLV 68 tuổi người Hà Lan đã thất bại khi dẫn dắt đội tuyển Hà Lan gần đây.