Vòng 5 Premier League:

Mourinho đã có thể thở phào

ANTĐ - Sau chuỗi thành tính bết bát, HLV Mourinho đã có thể thở phào khi The Blues đánh bại Fulham 2-0 để vươn lên vị trí đầu bảng Premier League sau 5 vòng đấu.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng

Sau thất bại tại Champions League, thày trò HLV Mourinho đang rất cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần sau 1 tháng không nếm mùi chiến thắng ở mọi đấu trường. Chính vì thế ở trận đấu với Fulham, The Blues đã thi đấu với một quyết tâm rất cao.

Ở trận này, HLV Mourinho có 4 sự thay đổi so với đội hình mới để thua Basel ở Champions League, với sự trở lại của John Terry, Ramires, Mikel và Schurrle. Ông tiếp tục không sử dụng Juan Mata, cũng như thay David Luiz bằng John Terry ở vị trí trung vệ.

Trong khi đó, đội khách Fulham đã chủ động chơi phòng ngự phản công khi chỉ cắm một mình Darren Bent ở phía trên. Với số đông phòng ngự, các cầu thủ Fulham cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Ngoài ra, những đợt phản công của đội khách cũng gây không ít nguy hiểm cho Chelsea.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, HLV Mourinho đã có một số thay đổi sau giờ nghỉ. Hazard đã được đẩy sang bên phải, Oscar vào giữa và Schurrle đã sang bên cánh trái. Những sự thay đổi này đã khiến hàng tấn công của Chelsea trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều với sự năng động của Hazard và Oscar.

Phút 52, từ tình huống đột phá bên cánh trái Schurrle đã dứt điểm vào góc hẹp, thủ thành Stockdale không thể bắt dính bóng, Eto’o lao vào đá bồi và cũng không thành công. Bóng một lần nữa bị thủ môn Stockdal đẩy ra nhưng lại đến đúng vị trí của Oscar. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ người Brazil đã mở tỷ số sau pha dứt điểm gọn gàng.

Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, Chelsea thi đấu thoải mái hơn trong những phút tiếp theo  và tiếp tục tạo ra cơ hội về phía khung thành Fulham. Phút 84, từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, John Obi Mikel đã có pha tung người sút bóng cực mạnh sau quả chuyền bằng đầu của John Terry nâng tỷ số lên 2-0.

Thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều không thể chọc thủng lưới đối phương. Thắng trận với tỷ số 2-0, Chelsea đã có được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận thua liên tiếp ở Premier League, Champions League và Siêu Cúp châu Âu. Ngoài ra, 3 điểm trước Fulham còn đưa thầy trò Jose Mourinho lên vị trí số 1 bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 vòng đấu.

Ở trận đấu trước đó, đội đầu bảng Liverpool bất ngờ thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Southampton. Ở trận đấu cùng giờ, bị West Ham dẫn trước 2 bàn, nhưng Everton đều kịp gỡ hòa bằng 2 quả đá phạt trực tiếp đẹp mắt của hậu vệ trái Leighton Baines. Và khi trận đấu chỉ còn 5 phút là kết thúc, tiền đạo Lukaku đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Everton ngay trên sân đối phương.

Trên sân nhà, tân binh Loic Remy lập cú đúp cho Newcastle ngay trong hiệp một nhưng đội khách Hull City cũng chứng tỏ họ không dễ bị khuất phục. Ba bàn thắng được ghi do công của Robert Brady, El Mohamady và Aluko giúp Hull lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Trước đó trong trận đấu sớm nhất, đội khách Aston Villa cũng đánh bại chủ nhà Norwich City với bàn thắng duy nhất của Libor Kozak. Đội chủ nhà duy nhất giành thắng lợi ở lượt đấu này là West Brom. Sessegnon, Ridgewell và Amalfitano đem về chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà trước Sunderland.