Mourinho cũng phạm tội trốn thuế

ANTĐ - Sau những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar hay Javier Mascherano, đến lượt Jose Mourinho gặp rắc rối về thuế tại Tây Ban Nha. 

Theo báo chí địa phương, Mourinho phải nộp cho nhà chức trách Tây Ban Nha khoản tiền 1,6 triệu bảng (tương đương 2 triệu euro) vì tội trốn thuế thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Mourinho phải nộp cho cơ quan thuế Tây Ban Nha số tiền 1,6 triệu bảng

Cựu HLV của Chelsea bị cáo buộc trốn thuế từ năm 2010 đến 2013, giai đoạn ông dẫn dắt Real Madrid.

Cụ thể, Mourinho bị phạt 800.000 bảng tội trốn thuế. Số tiền còn lại trong con số 1,6 triệu bảng phải nộp cho nhà chức trách Tây Ban Nha là tiền nợ thuế.

Mourinho nổi tiếng là một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, chiến lược gia này còn kiếm được rất nhiều tiền từ hợp đồng bán bản quyền hình ảnh với Adidas, Jaguar hoặc American Express.

Mourinho được cho là đã lách thuế, khai báo thu nhập theo thuế doanh nghiệp chứ không phải cá nhân. Tuy nhiên, hành vi này của “Người đặc biệt” không qua mắt được cơ quan thuế của xứ sở đấu bò.

Trước lúc bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015, Mourinho hưởng mức lương 13 triệu bảng mỗi năm tại Stamford Bridge. 

Mourinho chốt ngày trở lại băng ghế huấn luyện  

Cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho khẳng định ông sẽ trở lại làm việc trong vòng 2 tháng tới và sẽ ký hợp đồng mới có hiệu lực vào ngày 30-6-2016.

Chiến lược gia 53 tuổi được M.U liên hệ mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn ở Mexico, Mourinho giải thích rằng ông “không biết gì” về vụ chuyển nhượng tiềm năng đến Old Trafford kế nhiệm Louis van Gaal.  

Dù vậy, khi được hỏi về tương lai, Mourinho xác định sẽ trở lại băng ghế huấn luyện vào ngày 30-6, dù không tiết lộ điểm đến ở đâu.