Một trong hai người bị phóng hỏa đã tử vong

(ANTĐ) - Ngày 29-6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết anh Trần Văn Khoa, một trong hai người bị phóng hỏa khi đang ngủ tại nhà trọ đã tử vong sau thời gian điều trị.

Trước đó  vào rạng sáng 24-6, lửa bất ngờ bốc lên tại nhà trọ số 56 I/11, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lúc đó chị Lê Thị Giang (SN 1988) quê Nghệ An và anh Trần Văn Khoa (SN 1983) quê Thanh Hóa đang ngủ say trong ngôi nhà đã bị bỏng nặng.

Đôi trai gái này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôm mê. Anh Khoa bị bỏng độ 3 khoảng 89%. Măc dù đã được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, nhưng anh Khoa đã tử vong.

Nhiều khả năng đối tượng gây án nghiêm trọng đó là người tình cũ của chị Giang.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khẩn trương điều tra truy tìm đối tượng giết người để xử lý.