Một thuyền viên dùng cờ lê đánh đồng nghiệp tử vong ngay trên biển

ANTD.VN - Trong lúc đi đánh cá ngoài biển cả, do xảy ra mâu thuẫn, một thuyền viên đã dùng cờ lê đánh đồng nghiệp tử vong.

Ngày 15-11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Bùi Thanh Nam (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”.

Bị cáo Bùi Thanh Nam 

Theo án sơ thẩm, Bùi Thanh Nam cùng anh Bùi Thanh Tâm (SN 1991, quê Tiền Giang) cùng đi đánh cá trên tàu mang biển số BV 97555 do ông Nguyễn Văn Lý (SN 1966, ngụ TP Vũng Tàu) làm chủ.

Khoảng 19h ngày 13-9-2015, trong lúc đang đánh bắt cá ngoài khơi, giữa Nam và anh Tâm xảy ra mâu thuẫn nên cãi vã và đánh nhau. Nam lấy một chiếc cờ lê từ trong hầm máy đánh vào bên phải đầu anh Tâm gây thương tích. Đến sáng 16-9, anh Tâm tử vong.

Sau đó tàu cá cùng nạn nhân và Nam được đưa vào bờ để khám nghiệm. Anh Tâm  được xác định tử vong do vỡ hộp sọ, chảy máu não. Sau đó đối tượng Nam đã bị Công an bắt giữ.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo kháng cáo kêu oan, cho rằng không có ý định giết người, chỉ phạm tội cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Sau khi nghị án, nhận định bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới, HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên mức án trên.