Một thầy giáo bị lũ cuốn trôi trên đường đi dạy về

ANTĐ - Nguồn tin từ UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, một thầy giáo của trường THPT Trần Phú đóng trên địa bàn huyện này, bị lũ cuốn trôi trên đường đi dạy học trở về nhà.
Theo đó, ngày 1-10, do mưa lớn, lũ dâng cao, trên đường đi dạy về, thầy giáo Hoàng Phúc Bình (SN 1968, quê ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ), là giáo viên môn Sinh học trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị nước lũ cuốn trôi.
Đến chiều 2-10, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cùng gia đình mới tìm được thi thể của thầy ở gần cầu Dầm Re, thuộc địa bàn xã Đức Lâm, gần trường cấp 3 Trần Phú.
Được biết, thầy Bình có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, có 3 con nhỏ, con đầu lòng năm nay học lớp 6, bé thứ hai học lớp 3, cháu thứ 3 mới học mẫu giáo. Vợ thầy Bình làm nông nghiệp, sức khoẻ yếu, bệnh tật triền miên.
Tìm được thi thể thầy Bình, gia đình và nhà trường cùng chính quyền địa phương đã đưa thầy về mai táng.