"Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương"

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương (3/10/1936 - 3/10/2016), tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức giới thiệu sách "Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương". Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu. 

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) chủ trì buổi giới thiệu sách. Cùng dự có thân nhân gia đình cố Bộ trưởng Lê Minh Hương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường CAND…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và thân nhân gia đình cố Bộ trưởng Lê Minh Hương cùng các đại biểu tại buổi giới thiệu sách

Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương Tổng cục Chính trị CAND và các đơn vị liên quan đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp nghiên cứu và hoàn thành cuốn sách "Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương"; đồng thời có sáng kiến tổ chức giới thiệu cuốn sách đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ, học viên CAND, đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của đồng chí cố Bộ trưởng.

Cuốn sách "Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương" tập hợp những tư liệu quý, khắc họa chân thực, sinh động thân thế, sự nghiệp hoạt động của đồng chí cố Bộ trưởng Lê Minh Hương trong cuộc đời hoạt động Cách mạng, cũng như với gia đình, bạn bè, quê hương đất nước. Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị: Thư viện CAND, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện các học viện, trường CAND, Thư viện Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu giữ các bộ sách của các đồng chí cố Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và cuốn "Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương" để cung cấp thông tin, tư liệu cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng CAND...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng, qua cuốn sách, các cán bộ, chiến sỹ CAND mà trước hết là các đồng chí đoàn viên thanh niên các học viện, trường CAND đại diện cho thế hệ trẻ có mặt ngày hôm nay sẽ có thêm điều kiện và cơ hội nắm vững, hiểu sâu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí cố Bộ trưởng Lê Minh Hương để tiếp tục ra sức học tập noi theo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho lực lượng CAND.

Sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống Cách mạng, đồng chí Lê Minh Hương đã sớm tham gia hoạt động cách mạng. Đến năm 1955, đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và trải qua nhiều vị trí công tác của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Trên cương vị là Thứ trưởng, sau đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hương đã cùng Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác, học tập; gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành lập nên nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...