Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Kenya

ANTĐ - Hải quân Kenya cho biết, một nhóm tình nghi là cướp biển Somali đã đột nhập một hòn đảo nghỉ dưỡng ở phía bắc Kenya sáng sớm 1/10, bắt cóc một phụ nữ người Pháp.

Lực lượng hải quân và cảnh sát nước này đang tiếp tục truy đuổi theo chiếc tàu của nhóm tình nghi.

Theo Bộ trưởng Du lịch Kenya, ông Najib Babala thì lực lượng vũ trang của Kenya đã bao vây được chiếc tàu tình nghi, đồng thời cũng đã điều trực thăng theo dõi từ bên trên. Ông đồng thời cũng cho biết, lực lượng hải quân của Pháp cũng sẽ tham gia cuộc truy đuổi này.

 Hòn đảo nghỉ dưỡng nơi người phụ nữ bị bắt cóc

 Hòn đảo nghỉ dưỡng nơi người phụ nữ bị bắt cóc

Bộ Ngoại giao Pháp đã liên lạc với chính quyền Kenya để được hỗ trợ về phương tiện. Thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Kenya thì nạn nhân khoảng 60 tuổi và thường xuyên phải ngồi xe lăn.

Nếu đây được xác định là vụ bắt cóc do cướp biển Somali gây ra thì đây là vụ thứ 2 kể từ tháng 9 - 2010, khi hai du khách người Anh cũng đã từng bị bắt cóc và một trong hai người đã bị bắn chết tại địa điểm này.

Lực lượng hải quân của Mỹ và châu Âu trong hơn một năm trở lại đây đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và chống cướp biển tại khu vực này, nhưng nạn cướp biển vẫn là một mỗi lo cho rất nhiều tàu thuyền, đặc biệt là các tàu chở hàng cỡ lớn.