Một phụ nữ Hà Lan liều lĩnh mang 2 con gia nhập IS

ANTĐ - Một người phụ nữ Chechnya sống ở Hà Lan đã đưa hai đứa con nhỏ gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria, trái ngược hoàn toàn với ý muốn của người cha.

Phát ngôn viên của văn phòng công tố Hà Lan, ông Bart den Hartigh cho biết, người phụ nữ 33 tuổi giấu tên đã bỏ trốn khỏi thành phố phía nam Maastricht vào cuối tháng 10-2014 với 2 đứa trẻ, được xác định là Luca 8 tuổi và Aysha 7 tuổi.

“Người phụ nữ này từng cố gắng đến Syria từ Đức nhưng không thành công, sau đó một thời gian cô đã đi từ Bỉ đến Hy Lạp và sang Syria”, ông den Hartigh nói với đài truyền hình Hà Lan NOS. “Chúng tôi đã đưa ra lệnh truy nã quốc tế nhưng bây giờ họ đang ở Syria và chúng tôi khó có thể bắt giữ được”.

Một phụ nữ Hà Lan liều lĩnh mang 2 con gia nhập IS ảnh 1

Người phụ nữ và hai con đã rời Hà Lan và được cho là đang ở trong thành lũy Raqqa,
miền bắc Syria của IS.


Người cha gốc Hà Lan của 2 đứa trẻ cho biết, khi vợ cũ của ông (đã ly dị 6 năm trước) đến Hà Lan vào năm 1999, cô đã có những dấu hiệu cực đoan. Trước đó, hôm 23-9-2014 ông đã nhận được một tin nhắn vô danh cảnh báo rằng vợ cũ của ông đã lên kế hoạch mang 2 đứa con đến Syria, gia nhập tổ chức khủng bố IS.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Limburgs Dagblad, người cha nói rằng đến bây giờ thì ông đã hiểu vì sao thời gian trước khi vợ cũ bỏ trốn, cô đã yêu cầu ông gửi nhiều tiền hơn bình thường. “300 bảng Anh tôi gửi để cô ấy mua một ngôi nhà mới. Nhưng hình như nó đã góp phần tài trợ cho cuộc hành trình nguy hiểm của các con tôi”, người cha nói.

Người cha từng yêu cầu giáo viên tại trường tiểu học Hồi giáo el-Habib Hồi giáo phải gọi điện cho ông nếu 2 đứa trẻ vắng mặt không lý do. Sau 2 lần Luca và Aysha nghỉ học vì ở nhà bà ngoại, lần cuối cùng khi các em mất tích cùng mẹ, nhà trường đã tìm thấy bản sao vé máy từ Dusseldorf, Đức đến Alexandroupoli, đông bắc Hy Lạp ở máy phô tô mà người mẹ để lại. Vào tháng 1-2015, người phụ nữ đã liên lạc với mẹ cô ta và nói rằng họ đang ở Raqqa, thành trì miền bắc Syria của IS.

Theo dịch vụ bảo vệ trẻ em Hà Lan, 31 trẻ em đã đến Syria cùng gia đình của chúng trong 2 năm qua, trong khi 12 trẻ em vị thành niên từ 16 đến 18 tuổi đến đó một mình. Đây được coi là trường hợp đầu tiên một người phụ nữ đưa con đi khi chưa có sự đồng ý của cha đứa bé. Cảnh sát tin rằng chắc chắn 3 mẹ con người phụ nữ đã lên máy bay bằng hộ chiếu giả, dưới sự giúp đỡ của một người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ.