Một phụ nữ chết bất thường, sau khi bị đe dọa ép dùng thuốc trừ sâu

ANTĐ - Khi đang ngủ, cháu Ngọc phát hiện người mẹ mình là chị Thuy có mùi thuốc trừ sâu. 
Khoảng 1h50 ngày 14-5-2014, cháu Nguyễn Đức Ngọc, SN 2000, ngủ cùng mẹ là chị Đào Thị Thuy, (SN 1968, tại nhà riêng, ở đội 10, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), phát hiện người chị Thuy có mùi thuốc sâu, cháu Ngọc gọi bố là anh Nguyễn Đức Cạnh, đang ngủ trên tầng 2 cùng nhà dậy, cùng người nhà đưa chị Thuy đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, đến 13h ngày 14-5, chị Thuy đã chết.
Qua tìm hiểu thông tin bước đầu được biết: Trước đó khoảng 12h ngày 13-5-2014, chị Bích ở xã Phúc Thành cùng huyện Kim Thành có đến nhà chị Thuy gây chuyện chửi bới, lăng mạ chị Thuy, với dụng ý nói: Chị Thuy đã ngủ với anh Văn là chồng chị Bích, đẻ ra cháu Ngọc, sau đó chị Bích có lời nói đe dọa “sẽ giết chị Thuy”.  
Chị Bích ép chị Thuy đưa tiền cho cháu Ngọc đi mua 01 lọ thuốc sâu mang về nhà. Chị Bích ép chị Thuy phải uống lọ thuốc sâu này nhưng chị Thuy không chịu uống. Sự việc buổi trưa qua đi, chưa rõ thực hư thế nào thì đêm đó chị Thuy bị ngộ độc và sau đó tử vong. Hiện cơ quan công an cùng các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Thuy.