Một phụ nữ bị chết cháy tại cửa hàng Internet

ANTĐ - 2h20 ngày 27-10, cửa hàng Internet ở số 96 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân đã xảy cháy khiến một người tử vong.

Đây là ngôi nhà cấp 4 có diện tích 30 m2. Sau khi vụ xảy xảy ra đã phát hiện bà Bùi Thị Vân (SN 1953, quê ở Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định) đã chết trên giường.

Được biết bà Vân lên trông coi cho cháu cửa hàng trên. Sở Cảnh sát PCCC đã xuất xe cứu hoả dập tắt đám cháy, không để lây lan sang các nhà bên cạnh. Nguyên nhân đang được điều tra.

Ngoài vụ cháy trên, liên tiếp từ ngày 25 đến 27-10, nhiều vụ cháy khác đã liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản.

18h30 ngày 25-10, xảy ra cháy nhà cấp 4 gồm 2 gian của bà Đỗ Thị Tý (SN 1931, ở cụm 1, Hồng Hà, huyện Đan Phượng). Sở Cảnh sát PCCC đã kịp thời chữa cháy, thiệt hại cháy 2 gian nhà và một số tài sản bên trong, không thiệt hại về người.

0h45 ngày 27-10, quần chúng nhân dân phát hiện trong Xưởng của Hợp tác xã Mây tre xuất khẩu của anh Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1960, ở Phú Túc, Phú Xuyên, hiện ở tại Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà xảy cháy. Sở Cảnh sát PCCC cùng nhân dân tổ chức cứu chữa, đến 3h cùng ngày dập tắt đám cháy. Tài sản thiệt hại trị giá 600 triệu đồng. Sở Cảnh sát PCCC đang làm rõ nguyên nhân.