Một người nước ngoài bị cướp chó cảnh khi đang dắt chó đi dạo

ANTĐ -Anh Abdulrahman I.M Alzaben đang đi tập thể dục và dắt theo 2 con chó cảnh trên phố Giảng Võ, P.Giảng Võ, quận Ba Đình, bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy cướp đi một con chó. Cơ quan điều tra đã tìm được con chó cảnh trên cho anh Abdulrahman I.M Alzaben.

Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng Công an quận Ba Đình, điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 14-4, tại phố Giảng Võ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Nạn nhân là anh Abdulrahman I.M Alzaben, sinh năm 1983, trú tại số 3, ngõ 612 Đê La Thành, P.Giảng Võ, quận Ba Đình, quốc tịch Saudi Arabia, là nhân viên Đại sứ quán Saudi Arabia, tại Việt Nam.

Con chó cảnh của Abdulrahman I.M Alzaben đã được cơ quan điều tra tìm thấy và trao trả

Vào khoảng thời gian trên, anh Abdulrahman I.M Alzaben đang đi tập thể dục và dắt theo 2 con chó, giống chó Toy Poodle, trên phố Giảng Võ hướng về phố Láng Hạ, khi đi đến cổng Triển lãm Giảng Võ thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều, người ngồi sau dùng gậy sắt, một đầu có móc sắt, móc vào dây da đeo trên con chó xám, rồi bỏ chạy.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan Công an. Sau quá trình điều tra, đến ngày 16-4, Công an đã thu giữ được con chó xám của anh Abdulrahman I.M Alzaben tại một cửa hàng mua bán chó cảnh trên phố Hồng Mai, P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng. Con chó cảnh đã được trao trả tận tay cho chủ của nó là anh Abdulrahman I.M Alzaben.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, truy bắt hai đối tượng cướp trên.