Một người Lào vượt biên trái phép vào Việt Nam cùng 38.000 viên ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22/6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng người Lào mang theo 38.000 viên ma tuý, vượt biên trái phép vào Việt Nam với mục đích tiêu thụ kiếm lời.
Xêng Phêng Say cùng tang vật

Xêng Phêng Say cùng tang vật

Trước đó vào sáng 21/6/2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng trị trong quá trình tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY vào Việt Nam gần khu vực cửa khẩu phụ Cheng (huyện Hướng Hóa) đi huyện huyện Sê Pôn (Lào).

Qua đấu tranh, danh tính đối tượng bước đầu được làm rõ là Xêng Phêng Say (SN 1983, ở tỉnh Khăm Muộn, Lào). Làm việc với lực lượng chức năng, Xêng Phêng Say khai nhận mua ma túy tại Lào sau đó tìm cách vượt biên trái phép, vận chuyển số ma tuý trên vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi Xêng Phêng Say vừa mới qua biên giới vào địa phận Việt Nam thì đối tượng đã bị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.