Một ngày hai vụ tai nạn, 2 người chết tại chỗ

ANTĐ - Khoảng 17h ngày 13-4 trên QL1A tại km 762+700 đoạn qua địa phận thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người trọng thương. 
Vào thời điểm trên, hai thanh niên gồm Hoàng Thanh Ly Bôn (SN 1992) và Lê Văn Huy (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Ái Tử) đi trên xe máy mang BKS 74D1- 03.193 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng thị trấn Ái Tử - TP Đông Hà, đến vị trí trên đã bất ngờ tông vào xe ô tải mang BKS 77C- 02.309 do lái xe Nguyễn Phúc Thịnh (SN 1972, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh làm Bôn chết tại chỗ, Huy bị thương nặng được người dân đưa vào viện cấp cứu, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, xe ô tô tải bị móp một phần trước cabin. 

Hiện trường vụ tai nạn chết người tại huyện Triệu Phong

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ, các đoàn xe bị ùn ứ kéo dài nhiều km. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CAH Triệu Phong đã huy động lực lượng đến hiện trường để điều tra đồng thời phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đến khoảng 21h cùng ngày, tình trạng ách tắc giao thông mới được giải quyết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Triệu Phong tiếp tục làm rõ.
Đến khoảng 19h45 cùng ngày, tại Km 1080+800 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn phía bắc cầu Đuồi thuộc địa bàn thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đã xảy ra vụ tự gây tai nạn làm một người chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, anh Thái Sơn (SN 1968, trú tại khu phố Tây Hòa, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) điều khiển xe máy mang BKS 74F7- 0570 lưu thông theo hướng Bắc Nam đến địa điểm trên đã bất ngờ tông vào dãy lan can bên trái đường. Hậu quả vụ tai nạn đã làm anh Sơn chết tại chỗ, chiếc xe máy bị hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT CAH Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.