Một mũi tên, ngắm 2 đích

ANTĐ - Quyết định lấy U19 làm nòng cốt cho tuyển U23 đá SEA Games 2015 được kỳ vọng là bước đệm cho mục tiêu săn HCV ở đại hội 2 năm sau đó, đồng thời khơi dậy niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá nước nhà.

 

Một mũi tên, ngắm 2 đích ảnh 1Những tuyển thủ U19 đã khẳng định được năng lực như Công Phượng đủ sức đá SEA Games 2015

Bỏ lại sau lưng thất bại của kỳ AFF Cup 2014, người hâm mộ đang hướng tới SEA Games 2015 sẽ diễn ra sau 6 tháng nữa tại Singapore với sự háo hức, kỳ vọng. Trong cuộc họp mới đây, VFF và HLV Toshiya Miura đã thống nhất ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ cho các ĐTQG. Như vậy, các tuyển thủ U19 (năm 2015 sẽ bước sang tuổi 20) đã khẳng định được năng lực như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường… sẽ được triệu tập lên tuyển U23 dự SEA Games 2015. 

Đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh quyết định trên của VFF, tuy nhiên đa số đồng tình. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Alfred Riedl nêu quan điểm: “Việc gọi các cầu thủ U20 lên U23 đá SEA Games là điều bình thường và bóng đá Việt Nam nên làm lúc này. Bản thân tôi đã từng triệu tập Phan Thanh Bình lên tuyển quốc gia khi cậu ta mới 17 tuổi. Những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh, Văn Quyến cũng khoác áo ĐTQG khi chưa đầy 20 tuổi nhưng họ đã chơi rất tốt”. 

Cùng ủng hộ trẻ hóa đội tuyển, nhưng HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) cho rằng tuyển U23 đại diện Việt Nam dự SEA Games thì phải là tập hợp những cá nhân tốt nhất: “Không nên đóng khung đội hình rằng phải bê nguyên tuyển U19 đá SEA Games như một số đề xuất. V-League 2015 tới là cơ hội cho các cầu thủ U19 thể hiện mình. Nếu họ thể hiện được chuyên môn, bản lĩnh thì lúc đó hãy quyết định”. HLV lão làng Lê Thụy Hải góp ý thêm: “VFF tính không đặt chỉ tiêu thành tích cho các em, theo tôi không nên. Bóng đá là phải có thành tích.

Phải tạo cho các em sức ép để sau này học cách làm quen và vượt qua sức ép. Cũng đừng nên đặt quá nhiều tham vọng. Cứ để các em thử sức, thắng hay thua cũng đều là bài học bổ ích để trưởng thành”. Nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ, HLV Trần Minh Chiến chia sẻ: “Điều mà người hâm mộ cần nhất lúc này không chỉ là thành tích mà còn là một đội tuyển “sạch”. Và các cầu thủ U19 là những người đáp ứng được yêu cầu”.

HLV Miura có thêm trợ thủ

VFF vừa quyết định mời chuyên gia người Nhật Tanaka Koji (Trưởng giải V-League 2015) làm Giám đốc kỹ thuật, giúp hoạch định chiến lược đào tạo trẻ và phối hợp với HLV Miura trong việc chăm lo các ĐTQG. Ngoài ra, trước thềm SEA Games 2015, nhiều khả năng các HLV giỏi tại V-League sẽ được VFF mời lên tuyển hỗ trợ cho HLV Miura. Tại AFF Cup 2014, ông Miura không có được những trợ lý tốt nhất.