Một mô hình cần được nhân rộng

ANTĐ - Từ những tiềm ẩn phức tạp về ANTT địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh bạn  CAH Phú Xuyên (Hà Nội) đã chủ động trao đổi, thống nhất với CAH Duy Tiên (Hà Nam) và Kim Động, Khoái Châu (Hưng Yên), xây dựng mô hình liên kết bảo đảm, giữ vững ANCT, TTATXH.

CAH Phú Xuyên tuần tra khu vực bờ, vở sông Hồng

Chung một mục tiêu

Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng CAH Phú Xuyên cho biết, quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị về đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh được định hình từ cuối năm 2012, và đến tháng 9-2013, những nội dung của quy chế đã được nâng cao thành mô hình “Liên kết đảm bảo an toàn về ANTT”, nhằm tạo thế trận an ninh liên hoàn, khép kín, vững chắc và nâng cao trách nhiệm phối hợp của Công an 4 huyện.

Điểm nhấn của mô hình là trách nhiệm đảm bảo ANTT không chỉ riêng lực lượng Công an, mà các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở cùng người dân sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Từ “nền” là công tác phối hợp giữa Công an 4 huyện, các cụm xã ở từng địa bàn giáp ranh cũng đã chủ động ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. “Nội dung, phương pháp hoạt động của mỗi cụm khác nhau, tùy theo thực tế từng địa bàn, song đều có chung mục tiêu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và TTXH có hiệu quả; kiềm chế làm giảm tội phạm”, Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Cụm trưởng cụm liên kết Phú Xuyên – Duy Tiên – Kim Động – Khoái Châu chia sẻ.

Bình yên nơi tuyến đầu

“Liên kết đảm bảo an toàn về ANTT” của 4 huyện thuộc 3 tỉnh giáp ranh không đơn thuần là những biện pháp tập trung phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Kế hoạch liên kết này đặt mục tiêu cao hơn, là nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật của mỗi công dân trên địa bàn. Chính vì vậy, trong 5 trọng tâm của kế hoạch liên kết, công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT được xác định đầu tiên. Từ năm 2013 đến nay, hàng nghìn bài tuyên truyền về ANTT đã được triển khai đến cấp thôn, xóm của 4 huyện; hàng nghìn lượt công dân đã tham gia các buổi họp với nhiều hình thức phong phú.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an 4 huyện đã phối hợp xác minh, điều tra và giải quyết 2 vụ phạm pháp hình sự; 3 vụ phạm tội về ma túy. Nhiều vấn đề “nổi” về ANTT hình thành đều nhanh chóng được lực lượng chức năng 4 địa bàn xây dựng kế hoạch xử lý. Điển hình là công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, giáp ranh giữa Kim Động – Khoái Châu và Phú Xuyên. Trước biểu hiện hoạt động phức tạp của “cát tặc”, Công an 4 huyện đã xây dựng 2 kế hoạch “Xử lý, bắt giữ tàu hút cát trái phép ban đêm”, và “Đấu tranh, xử lý tình trạng khai thác tài nguyên, sử dụng đất ven sông Hồng làm bãi chứa vật xây dựng và hoạt động bến thủy trái phép”. Những kế hoạch này có sự vào cuộc của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng của thành phố. Từ năm 2013 đến nay, tại địa bàn giáp ranh 4 huyện, lực lượng liên ngành đã phát hiện, xử lý 8 vụ - 22 đối tượng khai thác cát trái phép, thu giữ nhiều phương tiện hành nghề. Trong đó riêng CAH Phú Xuyên phối hợp ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 3 vụ - 3 “cát tặc”.

Tình hình TTATXH có chiều hướng giảm dần những phức tạp so với năm 2012, cả về số vụ, tính chất và hành vi vi phạm. Đây là kết quả thấy rõ trong 1 năm triển khai mô hình liên kết đảm bảo ANTT của 4 huyện Phú Xuyên – Duy Tiên – Kim Động – Khoái Châu. Một kết quả tích cực khác, là trên địa bàn các xã giáp ranh không xảy ra trọng án và các vụ án phức tạp. Tội phạm, vi phạm môi trường chủ yếu là các vi phạm nhỏ lẻ, không có các vụ vi phạm bị khởi tố hình sự…

Tin cùng chuyên mục